Dòng sự kiện:
2 tháng, xuất siêu nửa tỷ USD
10/03/2018 07:10:25
Hơn 68,5 tỷ USD là tổng trị giá kim ngạch XNK cả nước hết tháng 2/2018, trong đó nước ta có được thặng dư thương mại hơn 500 triệu USD.

Thông tin được Tổng cục Hải quan công bố chiều 8/3 cho thấy, hết tháng 2, hoạt động XNK cả nước vẫn duy trì được đà tăng trưởng cao 2 con số.

Trong đó, xuất khẩu đạt hơn 34,509 tỷ USD, tăng 26,1% so với cùng kỳ 2017. Hết tháng 2, cả nước có 8 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch 1 tỷ USD trở lên với những cái tên quen thuộc như điện thoại, dệt may, máy tính… trong đó, lĩnh vực nông nghiệp đã có nhóm hàng “tỷ USD” đầu tiên là thủy sản với trị giá kim ngạch đạt 1,072 tỷ USD, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực đều có mức tăng trưởng 2 con số. Các mặt hàng vốn dĩ tăng trưởng chậm như dệt may hay giày dép, những tháng vừa qua của năm 2018 cũng có mức tăng ấn tượng. Trong đó dệt may tăng 17,3%; giày dép tăng 11,2%.

Ở lĩnh vực nhập khẩu, hết tháng 2, tổng trị giá kim ngạch cả nước đạt 34,005 tỷ USD, tăng 20,5% so với cùng kỳ 2017.

Như vậy, hết tháng 2, cả nước đang xuất siêu trên 500 triệu USD. So với cán cân thương mại 2 tháng đầu năm 2017 kết quả này vẫn hết sức tích cực bởi cùng kỳ 2017 cả nước đang nhập siêu đến 870 triệu USD.

Đóng góp lớn vào kết quả nhập khẩu là 7 nhóm hàng “tỷ USD” như máy tính, máy móc, điện thoại…

Đáng chú ý, mặt hàng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu hết tháng 2 mới ghi nhận 562 xe được làm thủ tục với trị giá kim ngạch đạt 35,307 triệu USD. So với cùng kỳ năm ngoái, số lượng và trị giá kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này đều giảm mạnh với các con số lần lượt là 96,3% về số lượng và 88,5% về trị giá.

Theo Báo Hải quan

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến