Dòng sự kiện:
7 công an bị khiển trách vì con được nâng điểm thi là những ai?
19/09/2019 21:51:26
Các cán bộ Công an khẳng định không tác động, can thiệp nâng điểm thi cho con đẻ của mình nhưng vẫn bị kỷ luật vì đã vi phạm quy định của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

UBKT Đảng ủy Công an tỉnh Hòa Bình vừa ban hành Thông báo số 75-TB/UBKT thông báo kết quả xử lý đảng viên có con được nâng điểm thi trái quy định trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. 

Theo đó, có 7 đảng viên thuộc Đảng bộ Công an tỉnh Hòa Bình có con được nâng điểm thi trái quy định tại kỳ thi THPT quốc gia 2018 bị kỷ luật với hình thức “Khiển trách”. 

Trụ sở Công an tỉnh Hòa Bình.

Trong 7 đảng viên là cán bộ, đảng viên bị kỷ luật có hai lãnh đạo cấp phòng gồm: ông Nguyễn Văn Hải (Bí thư Đảng ủy Phòng Cảnh sát giao thông); ông Phạm Tuấn Linh (Phó bí thư Đảng ủy Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn).

Ngoài ra, còn có bà Đặng Thị Kim Loan (Phòng Cảnh sát giao thông); ông Vũ Xuân Hùng (Phòng Cảnh sát cơ động); bà Đỗ Thị Thanh Hương (Phòng An ninh chính trị nội bộ); bà Đinh Thị Hồng Niên (Phòng An ninh kinh tế); ông Nguyễn Thành Chung (Phòng An ninh chính trị nội bộ).

Sau khi bị kỷ luật về Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo các đơn vị xử lý kỷ luật hành chính đối với đảng viên nêu trên. 

Trước đó, kết quả kiểm tra, xác minh của UBKT Đảng ủy Công an tỉnh Hòa Bình xác nhận các cán bộ Công an này khẳng định không tác động, can thiệp nâng điểm thi cho con đẻ của mình.

Tuy nhiên, những cán bộ Công an này vẫn bị kỷ luật vì đã vi phạm quy định của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Liên quan đến vụ việc gian lận thi cử này, Hòa Bình cũng đã kỷ luật 28 đảng viên (15 người thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và 4 người thuộc ở huyện Kim Bôi, 9 người huyện Lạc Thủy) vì có con được nâng điểm thi THPT quốc gia 2018. 

Ly Na (t/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến