Dòng sự kiện:
Bán 6 tấn gạo của học sinh, hiệu trưởng và hiệu phó bị bắt giữ
21/11/2017 23:05:16
Đưa 6 tấn gạo của học sinh đi bán để lấy tiền tiêu xài cá nhân, hiệu trưởng và hiệu phó trường phổ thông dân tộc bán trú xã Bản Công, huyện Trạm Tấu (Yên Bái) bị bắt giữ.

Tin nhanh cho biết, CQĐT Công an huyện Trạm Tấu (Yên Bái) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đăng Vinh và Vũ Đức Tuyến, là hiệu trưởng và hiệu phó của trường trường phổ thông dân tộc bán trú xã Bản Công về tội tham ô tài sản.

Các em học sinh trường bán trú Bản Công trong một bữa ăn.

Thông tin CQĐT cung cấp, ông Vinh và ông Tuyến đã bán 6 tấn gạo của học sinh nhằm thu về số tiền 42 triệu đồng chia nhau tiêu xài cá nhân.

Thời điểm bị cơ quan công an phát hiên, Tuyến và Vinh đã giao nộp 38 triệu đồng, 4 triệu đồng còn lại 2 người này khai nhận đã bỏ tiền thuê người bốc vác gạo.

Cũng theo CQĐT, việc bán gạo xảy ra trong quá trình dọn kho ở trường; khi số gạo đang được bốc lên xe thì bị cơ quan chức năng bắt quả tang.

Xuân Tùng

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến