Dòng sự kiện:
Bắn 84 phát súng thần công đêm kỷ niệm ngày Giải phóng Thừa Thiên-Huế
23/03/2018 20:54:36
Ngoài bắn súng thần công, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế còn mở cửa miễn vé cho nhiều du khách khi đến tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế.

Ngày 23/3, thông tin từ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, vào tối ngày 26/3, ngày kỷ niệm 43 năm Giải phóng Quê hương Thừa Thiên Huế (26/3/1975 – 26/3/2018), Trung tâm sẽ tổ chức bắn súng thần công, mỗi khẩu 21 phát tại Kỳ Đài, Quảng trường Ngọ Môn, TP Huế.

Bắn súng thần công ở Kỳ Đài đã trở thành hoạt động thu hút nhiều người dân Huế.

Được biết, từ sau đêm 26/3, hoạt động bắn súng thần công sẽ được tổ chức hàng tuần vào các tối thứ tư, thứ bảy, mỗi khẩu bắn 9 phát.

Cũng trong ngày kỷ niệm 43 năm ngày Giải phóng Thừa Thiên –Huế, Trung tâm sẽ mở cửa, miễn vé cho cán bộ, nhân dân trong tỉnh, học sinh, sinh viên các trường trên địa bàn tỉnh và du khách là người Việt Nam khi đến tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế vào ngày 26/3. Thời gian mở cửa 7h đến 17h trong ngày.

Lê Kông

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến