Dòng sự kiện:
Bản tin thời tiết 30/5: Cảnh báo mưa dông trên nội thành Hà Nội
30/05/2018 07:00:43
Hiện nay, trên khu vực tỉnh Hòa Bình có một vùng mây dông phát triển mạnh, di chuyển vào khu vực các huyện Mỹ Đức, Chương Mỹ, Ứng Hòa, Thanh Oai... và hướng vào khu vực trung tâm thành phố Hà Nội.

Đêm nay và ngày mai, vùng mây dông sẽ di chuyển tới các quận nội thành như Hà Đông, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân gây ra mưa rào và dông. Sau đó vùng mây dông có thể tiếp tục di chuyển về phía trung tâm thành phố và gây mưa dông cho các quận còn lại của thủ đô Hà Nội. Trong cơn mưa dông có thể xuất hiện tố lốc.

Do ảnh hưởng của rãnh thấp xích đạo, ở khu vực Nam Bộ và các tỉnh phía Nam Tây Nguyên trong 2-3 ngày tới có mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạn. Thời gian mưa vừa, mưa to và dông mạnh thường tập trung vào chiều và tối. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC

Phía Đông Bắc Bộ

Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58- 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 54 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ, có nơi trên 35oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36oC

Tây Nguyên

Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Nam có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 53 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC

Nam Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC

Hà Nội

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC

Phi Long (T/H)


Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến