Dòng sự kiện:
Bắt giữ nhóm đối tượng 9X thực hiện hàng chục vụ trộm xe máy
17/08/2017 19:36:58
Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng thực hiên trót lọt hàng chục vụ cướp tài sản trên địa bàn với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Sáng 17/8, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, ngày 1/8 vừa qua, đơn vị này đã bắt giữ nhóm đối tượng chuyên chiếm đoạt, trộm cắp tài sản của người dân trên địa bàn.

Qua trinh sát xác định nhóm này chuyên có hành vi trộm cắp, tiêu thụ xe máy, làm giả tài liệu con dấu cơ quan tổ chức, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, một chuyên án mang bí số 355Y đã được Công an quận Bắc Từ Liêm xác lập.

Theo tài liệu của CQĐT, nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm Phùng Xuân Hùng (SN 1995), trú tại Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm; Đỗ Văn Phóng (SN 1998), trú tại xã Văn Võ, huyện Chương Mỹ; Trần Quang Trung (SN 1991), trú tại xã Phương Canh, quận Nam Từ Liêm; Trần Quang Huy (SN 1996), trú tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai; Trần Duy Minh (SN 1978), trú tại Khu tập thể Kim Liên, phường Kim Liên, quận Đống Đa (Hà Nội). Những người này được xác định đều không có việc làm ổn định nên rủ nhau đi trộm cắp xe máy để bán lấy tiền chi tiêu cá nhân và sử dụng ma túy.

Qua theo dõi, nắm bắt tình hình, các trinh sát của Công an Quận Bắc Từ Liêm nhận thấy các đối tượng này chia thành 2 nhóm để hoạt động. Theo đó, một nhóm gồm Hùng và Phóng chuyên trộm cắp xe máy, chủ yếu trên địa bàn các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy; một nhóm khác gồm Huy và Minh cầm đầu trộm cắp tài sản trên địa bàn các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Đống Đa.

Những kẻ này đều sử dụng xe máy đi theo từng cặp lang thang khắp nơi trên địa bàn mình hoạt động rồi lợi dụng sơ hở, dùng vam phá khóa được chuẩn bị từ trước, sau đó sẽ đưa "thành quả" chuyển lại cho Hùng và Trung tiêu thụ.

Sau khi đối tượng Trung nhận xe sẽ tiến hành rao bán tài sản trộm cắp được trên các trang mạng mua xe, mạng xã hội, Zalo.. để tìm mối bán.

Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra.

Quá trình xác minh, tiến hành điều tra làm rõ, Công an quận Bắc Từ Liêm đã tiến hành bắt giữ nhóm đối tượng này. Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận từ đầu năm 2017 đã gây ra khoảng 40 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn.

Công an quận Bắc Từ Liêm cũng đã làm rõ 28 vụ việc, xác định tổng giá trị tài sản bị trộm cắp khoảng hơn 500 triệu đồng, thu hồi 8 xe máy.

Ngoài ra, các đối tượng khai còn đặt mua các loại đăng ký xe rồi đưa xe trộm cắp được cùng giấy tờ giả đến cầm cố tại các hiệu cầm đồ.

Hùng cùng các đối tượng là Hoàng Thu Hà (SN 1995), trú tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Đỗ Ba Duy (SN1988), trú tại xã Khánh Tây (huyện Yên Bình (Ninh Bình), Phạm Thanh Niên (SN 1996), trú tại xã Yên Nhân, huyện Yên Mô (Ninh Bình) còn có hành vi sử dụng các loại giấy tờ giả như chứng minh thư, hộ khẩu để mua hàng trả góp tại các siêu thị điện máy rồi chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, các đối tượng này rao trên mạng xã hội có thể cho vay tín chấp tại các ngân hàng, thủ tục chỉ cần đưa chứng minh thư và sổ hộ khẩu. Khi người có nhu cầu vay tiền nộp giấy tờ trên, các đối tượng này thay ảnh đồng phạm vào ảnh chứng minh thư rồi đến các siêu thị điện máy để mua trả góp.

Bằng thủ đoạn trên, nhóm này đã gây ra khoảng 90 vụ trộm cắp tại các hệ thống siêu thị điện máy trên địa bàn TP Hà Nội, chiếm đoạt 90 điện thoại di động, tổng giá trị khoảng hơn 600 triệu đồng.

Trao đổi với PV, Thượng úy Hoàng Việt Cường - Đội phó hình sự Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, hiện đơn vị đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Phùng Xuân Hùng, Hoàng Thu Hà, Đỗ Ba Duy và Phạm Thanh Niên về hành vi trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đối tượng Đỗ Văn Phóng, Trần Quang Huy, Trần Duy Minh về hành vi trộm cắp tài sản; đối tượng Trần Quang Trung về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội.

Hiện tại, Công an quận này đang củng cố tài liệu, hồ sơ để sớm đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật.

 Đoàn Tân - Nam Anh

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến