Dòng sự kiện:
Bắt nhóm vòi tiền bảo kê thu mua hải sản
21/06/2018 11:18:23
Cứ mỗi kg sò lụa mua vào, chủ điểm thu mua phải nộp tiền 'bảo kê' 1 ngàn đồng. Muốn yên ổn làm ăn và sợ bị đánh đập, các đầu nậu thu lần lượt đều phải chấp nhận nộp tiền theo yêu cầu của các đối tượng.

Theo báo An ninh Thủ đô, CQĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam 7 bị can có hành vi cưỡng đoạt tài sản của những người gom mua sò lụa (chíp chíp) trên địa bàn quận Sơn Trà.

Các đối tượng cầm đầu nhóm cưỡng đoạt tài sản. (Ảnh: CAND)

Theo đó, đầu tháng 5/2018, cơ quan công an nhận được tin báo, tại bờ kè trên đường Chu Huy Mân, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà xuất hiện một nhóm đối tượng chuyên thực hiện hành vi bảo kê, cưỡng đoạt tài sản tại các điểm thu mua sò lụa.

Vào cuộc điều tra, công an xác định, nhóm đối tượng này là Nguyễn Minh Hùng, Nguyễn Mạnh Cường, Lê Văn Việt, Võ Đức Hoài, Nguyễn Minh Triều cùng một số người khác, cùng trú tại Đà Nẵng đến các điểm thu mua hải sản trên địa bàn phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà để uy hiếp, đòi thu tiền "bảo kê" đối với những người thu mua sò lụa của ngư dân. 

Tại CQĐT, nhóm đối tượng khai nhận thường giả dạng là người làm công tại các điểm thu mua chíp chíp cho các đầu nậu để kiểm tra, giám sát số lượng mua chíp chíp của các đầu nậu này hàng ngày để thu tiền bảo kê theo số lượng hàng nhập, xuất là 1.000đồng/kg; nếu chủ cơ sở nào không đưa tiền bảo kê thì các đối tượng đe dọa, hành hung…

Mở rộng điều tra, công an bắt giữ thêm nhiều đối tượng khác, thu giữ nhiều tang vật. Qua đấu tranh, Ban chuyên án đã điều tra làm rõ nhóm đối tượng trên đã chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng của các nạn nhân hành nghề thu mua sò lụa.

Linh Nhi (T/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến