Dòng sự kiện:
Bắt thầy cúng ban đêm chạy xe máy đi 'chôm' cây cảnh
30/01/2018 00:13:56
Từ tháng 10/2017 đến khi bị bắt, Quốc khai thường xuyên sử dụng xe máy 'lượn lờ' vào ban đêm với mục đích trộm cắp cây cảnh.

Ngày 28/1, thông tin từ Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm  cây cảnh có giá trị kinh tế cao trên địa bàn.

Đối tượng bị bắt giữ là Văn Viết Quốc (SN 1984), trú tại phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, làm nghề thầy cúng.

Quốc thường nhắm đến trộm cắp mai cảnh có giá trị kinh tế cao.

Trước đó, ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, cơ quan doanh nghiệp về việc liên tục bị mất cây cảnh, chủ yếu mai vàng Huế có giá trị kinh tế cao, lực lượng Công an TP Huế đã nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã bắt giữ Quốc. Tại cơ quan xông an, đối tượng khai nhận từ tháng 10/2017 đến nay thường xuyên sử dụng xe máy BKS: 75H4 - 5758 "lượn lờ" trên địa bàn TP Huế vào ban đêm với mục đích trộm cắp cây cảnh.

Số cây cảnh trộm được, đối tượng đem về trồng trong nhà và tìm cách tiêu thụ. Đến nay, Quốc đã thực hiện trót lọt 9 vụ trộm cây cảnh trên địa bàn TP Huế và nhiều vụ ở thị xã Hương Thuỷ, ước tính giá trị trên 100 triệu đồng.

Hiện, Công an TP Huế đã thu giữ 20 cây mai trang vật trong nhà đối tượng nghi do trộm cắp mà có.

Lê Kông

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến