Dòng sự kiện:
Bị con của tình nhân chém trọng thương, hoang báo bị cướp
08/09/2018 12:50:37
Ông T. trình báo công an mình bị 2 đối tượng dùng dao chém, cướp nhưng sự thật là bị con của nhân tình chém khi 2 người đang chở nhau đi chơi.

Báo VietNamNet đưa tin, Công an quận 9 (TP HCM) vừa làm rõ 1 vụ hoang báo bị cướp xảy ra trên địa bàn có nhiều tình tiết bi hài.

Theo điều tra sơ bộ, khuya 7/9, Công an quận 9 nhận tin báo của 1 người dân gọi trình báo bị 2 đối tượng dùng dao chém, cướp. Sau đó, công an đã có mặt ở hiện trường, lấy lời khai xác định nạn nhân là ông Nguyễn Bá T. (SN 1977, trú tỉnh Đồng Nai). Ông T. bị thương nên được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Ông T. cho biết, tối cùng ngày, ông điều khiển xe máy đi từ TP HCM về tỉnh Đồng Nai. Khi vừa tới chốt gác giao thông Rạch Chiếc, xa lộ Hà Nội, phường Tân Phú, quận 9 do trời mưa nên ông này dừng lại để mặc áo mưa. Lúc này, ông bị 2 đối tượng lạ cầm hung khí xông vào chém tới tấp để cướp xe máy.

Quá trình điều tra, công an đánh giá không đủ cơ sở xác định đây là vụ chém người, cướp xe và có nhiều tình tiết không như ông T. khai báo.

Trước những lập luận từ phía công an, ông T. đã thừa nhận đã bị con ruột của người tình chém thương tích khi ông đang định chở bà này đi cùng. Qua truy xét, công an đã đến Bệnh viện Quân dân Miền Đông, quận 9, mời làm việc với đối tượng Nguyễn Trung Hiếu (27 tuổi), trú phường Tân Phú, quận 9 - là nghi can gây ra vụ việc.

Hiếu thừa nhận đã chém ông T. vì bực tức chuyện ông này có quan hệ tình cảm với mẹ mình là bà Nguyễn Thi Th. (48 tuổi, trú cùng địa chỉ), chứ không phải vì muốn cướp tài sản của ông.

Nguyễn Trung Hiếu tại CQĐT. (Ảnh: VietNamNet)

Cụ thể, theo thông tin trên báo Dân Việt, tối 7/9, nghi mẹ mình có quan hệ tình cảm với ông T. nên Hiếu đã theo dõi. Quá trình theo dõi, phát hiện ông T. đón mẹ mình ở chốt gác giao thông Rạch Chiếc, đối tượng bực tức cầm dao chạy lại chém 2 nhát vào tay của ông T., mẹ của Hiếu cũng bị chém 3 nhát khiến đứt ngón tay.

Sau đó, đối tượng chở cả 2 đi cấp cứu ở bệnh viện. Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.

Linh Nhi (T/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến