Dòng sự kiện:
Bộ Quốc phòng chủ trì điều tra nguyên nhân ông Trần Bắc Hà tử vong
02/08/2019 05:47:05
Ông Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng bộ Công an cho biết hiện đang phối hợp với bộ Quốc phòng để điều tra nguyên nhân cái chết của ông Trần Bắc Hà.

Chiều 1/8, tại phiên họp báo Chính phủ, trước câu hỏi của PV về cái chết của ông Trần Bắc Hà (Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Tổng Giám đốc BIDV) tại trại giam, đại diện bộ Công an cho biết hiện đang phối hợp điều tra sự việc.

Cụ thể ông Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng bộ Công an cho biết: “Cơ quan điều tra hình sự của Bộ Quốc phòng chủ trì trong việc khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân dẫn đến việc tử vong của ông Trần Bắc Hà. Khi nào có kết quả chúng tôi sẽ trả lời”.

Trung tướng Lương Tam Quang. Ảnh Hữu Thắng

Ngoài ra, ông Lương Tam Quang cũng nhận được câu hỏi của PV về việc Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đề nghị Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phối hợp, chỉ đạo các sở ban ngành cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến Công ty Nhật Cường để phục vụ công tác điều tra.

Trả lời về vấn đề này, ông Quang cho biết việc xác minh làm việc cần phải làm trong quá trình điều tra để thu thập những hồ sơ, thông tin cần thiết.

Về đường dây đánh bạc mới đây triệt phá tại khu đô thị tại Hải Phòng do công ty Hiệp Phong làm chủ đầu tư, Trung tướng Lương Tam Quang cho biết đường dây này được bộ Công an phối hợp với Cơ quan chức năng địa phương triệt phá ngày 27/7.

Ngoài những thông tin về vụ án, ông Quang cho biết sẽ điều tra, xác định trách nhiệm cơ quan quản lý tại địa phương, nếu có vi phạm sẽ xử lý. Đồng thời cũng xem xét trách nhiệm những công ty du lịch đưa khách vào không quản lý, không khai báo.

Ông Trần Bắc Hà (63 tuổi, quê Bình Định, cựu chủ tịch HĐQT ngân hàng BIDV) vừa tử vong sau hơn 7 tháng bị khởi tố, bắt tạm giam. Khi bị tạm giam để điều tra, ông Trần Bắc Hà được lưu ý chăm sóc y tế, dùng thuốc thường xuyên. Ông Hà sức khỏe yếu được cán bộ quản giáo, y tế trại giam chuyển vào cấp cứu tại bệnh viện Quân y 105 ở Sơn Tây, Hà Nội nhưng chưa đến nơi thì đã tử vong.

NĐT

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến