Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang tiếp Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia
19/01/2016 14:42:52
Sáng 19/1/2016, tại trụ sở Bộ Công an, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia do Thống tướng Em Sam An, Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia làm Trưởng đoàn sang thăm, làm việc với Bộ Công an Việt Nam.

Tin liên quan

Dự buổi tiếp có Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo các Tổng cục, đơn vị chức năng Bộ Công an Việt Nam.

Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng Thống tướng Em Sam An cùng các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia sang thăm, làm việc với Bộ Công an Việt Nam để đánh giá kết quả hợp tác năm 2015, ký Kế hoạch hợp tác năm 2016 giữa hai Bộ; vui mừng trước kết quả Hội đàm giữa hai Bộ, thể hiện sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau. Trong năm 2015, hai Bộ đã phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung theo Kế hoạch hợp tác trên các lĩnh vực trao đổi tình hình có liên quan đến an ninh, trật tự hai nước; phối hợp đấu tranh với tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người...

Bộ trưởng Trần Đại Quang; Thống tướng Em Sam An, Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia cùng các đại biểu tại buổi tiếp.

Kết quả hợp tác giữa lực lượng Công an hai nước đã góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; phục vụ tích cực công cuộc xây dựng và phát triển ở mỗi nước. Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh: Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực đòi hỏi lực lượng Công an hai nước cần tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, toàn diện hơn nữa; trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm mua bán người. Duy trì việc gặp gỡ, trao đổi Đoàn các cấp giữa hai Bộ nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết gắn bó; không ngừng làm phong phú, phát triển quan hệ đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa lực lượng Công an hai nước…

Thống tướng Em Sam An chân thành cảm ơn Bộ trưởng Trần Đại Quang đã dành thời gian tiếp Đoàn; bày tỏ vui mừng, đánh giá cao những bước phát triển trong quan hệ hợp tác giữa hai Bộ trong thời gian qua và khẳng định Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, toàn diện hơn nữa với Bộ Công an Việt Nam, đưa quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp cả về bề rộng lẫn chiều sâu, trong đó có lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại mỗi nước...

Cùng ngày, Hội đàm cấp cao giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia đã diễn ra tại trụ sở Bộ Công an Việt Nam. Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an dẫn đầu; Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia do Thống tướng Em Sam An, Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia dẫn đầu.

Phát biểu tại buổi Hội đàm, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu chúc mừng những thành tựu to lớn mà Chính phủ, nhân dân Campuchia nói chung, lực lượng Công an Quốc gia Campuchia nói riêng đã đạt được trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Campuchia ngày càng phồn vinh, thịnh vượng. Thực hiện Thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai Chính phủ và các Hiệp định, Kế hoạch hợp tác giữa hai Bộ, lực lượng Công an hai nước đã phối hợp chặt chẽ trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự của mỗi nước; triển khai nhiều kế hoạch, phương án đấu tranh có hiệu quả với băng nhóm tội phạm có tổ chức; đấu tranh, triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn… Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu tin tưởng rằng thời gian tới mối quan hệ hợp tác giữa hai Bộ sẽ tiếp tục phát triển, đạt được nhiều kết quả thiết thực trên các lĩnh vực hợp tác, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh quốc gia giữa hai nước…

Thống tướng Em Sam An vui mừng trước những thành tựu to lớn mà Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã đạt được trên các mặt của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam; chúc quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa lực lượng Công an hai nước ngày càng được củng cố, phát triển…

Tại buổi Hội đàm, hai Bên đã Ký Kế hoạch hợp tác năm 2016 giữa hai Bộ.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến