Dòng sự kiện:
Cắ mái tôn, chui vào cửa hàng cầm đồ để trộm tài sản
18/10/2017 17:57:58
Mới ra tù về tội trộm cắp tài sản và hủy hoại tài sản nhưng gần đây, đối tượng Công lại tiếp tục gây thêm nhiều vụ trộm cắp khác trên địa bàn quận Cầu Giấy (Hà Nội).

Ngày 18/10, Công an quận Cầu Giấy cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Công (SN 1990) trú tại xã Khánh Hội, huyện Yên Khánh (Ninh Bình) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản

Cụ thể, vào khoảng 23h ngày 26/9, sau khi đi từ nhà trọ ở phường Quan Hoa quan sát và để ý thấy một cửa hàng cầm đồ nằm trên đường Nguyễn Văn Huyên thuộc quận Cầu Giấy không có người, Công đã mang theo các vật dụng gồm gang tay, kéo, xà cầy... trèo lên mái nhà cắt mái tôn để chui vào cửa hàng.

Tại đây, đối tượng đã lấy đi 5 chiếc ĐTDĐ, 3 sợi dây chuyền vàng cùng 3 chiếc máy tính các loại.

Đối tượng Công tại cơ quan công an.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt thu nhập bằng chứng, khoanh vùng đối tượng. Qua quá trình xác minh, công an đã xác định được đối tượng Nguyễn Văn Công là người gây ra vụ việc trên.

Đấu tranh lấy lời khai, Công khai nhận toàn bộ vụ việc. Số tài sản trộm cắp được đối tượng mang đi bán được số tiền là 70 triệu đồng. Trước đó, trong thời gian vừa mãn hạn tù, đối tượng còn thực hiện trót lọt 4 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy.

Theo CQĐT, Nguyễn Văn Công có 2 tiền án về tội hủy hoại tài sản và trộm cắp tài sản.

Quốc Phương

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến