CEO Tim Cook lần đầu thăm Ấn Độ
17/05/2016 18:04:52
ANTT.VN – CEO Tim Cook sẽ tới Ấn Độ vào ngày mai, lần đầu tiên trên cương vị người đứng đầu Apple.

Tin liên quan

Sau khi kết thúc chuyến thăm Trung Quốc, CEO Apple sẽ bắt đầu tới Ấn Độ vào ngày mai nhằm thúc đẩy doanh số ở đây, đồng thời tìm kiếm những cơ hội hợp tác với một trong những thị trường công nghệ tiềm năng và tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới.

Tại đây, Tim Cook sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cùng giới công nghệ nước này, trong bối cảnh nhà sản xuất iPhone đang muốn tìm kiếm những thương vụ hợp tác, mở rộng lĩnh vực kinh doanh sau khi doanh số sản phẩm chủ lực iPhone xuống thấp kỉ lục trong quý đầu năm.

Trong chuyến thăm Trung Quốc, Apple đã công bố khoản đầu tư 1 tỉ USD vào startup Didi, trong một thương vụ được đánh giá rất cao từ giới chuyên gia, đồng thời hé lộ khả năng gia nhập ngành công nghiệp sản xuất ô tô thế giới của hãng công nghệ Mỹ.

Hiện nay, thị phần smartphone của Apple ở Ấn Độ thấp hơn nhiều so với ở Trung Quốc, tuy nhiên đây vẫn là một thị trường cực kì quan trọng đối với nhà sản xuất smartphone lớn thứ hai thế giới.

Tính tới cuối tháng Ba, doanh số từ châu Âu, Trung Đông, châu Phi và Ấn Độ chỉ chiếm 23% doanh thu của tập đoàn Mỹ, so sánh với 25% chỉ tính riêng tại Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan.

Tim Cook trong chuyến thăm Trung Quốc.

Nhằm đẩy mạnh doanh số tại thị trường Nam Á, Apple đã nộp đơn xin xây dựng hệ thống cửa hàng bán lẻ tại Ấn Độ, đồng thời xin phép phân phối iPhone “refurbished”, tuy nhiên vẫn chưa được New Dehli chấp thuận, theo tờ The Hin Du.

Theo CNN, Ấn Độ được dự báo sẽ vượt qua Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới vào năm 2022. Bởi vậy, mọi công ty trên thế giới đều muốn thâm nhập và chiếm thị phần ở đây.

Theo hãng nghiên cứu Counterpoint, mặc dù doanh số đi xuống trên toàn cầu, thị trường smartphone Ấn Độ lại tăng trưởng tới 23% trong quý đầu năm nay, vượt qua Mỹ trở thành thị trường lớn thứ hai thế giới xét theo số lượng người dùng.

Tuy nhiên trở ngại lớn nhất đối với Apple ở quốc gia Nam Á tới từ thu nhập trung bình ở mức thấp của người dân nước này. Trên thực tế, phần lớn người tiêu dùng Ấn Độ có thói quen sử dụng những chiếc điện thoại chỉ có giá trị thấp hơn 100 USD.

Samsung hiện là nhà sản xuất smartphone lớn nhất ở quốc gia Nam Á, nắm giữ 29% thị phần. Xếp ngay sau là 2 nhà sản xuất bản địa Micromax (17%), Intex (8%) và đại diện tới từ Trung Quốc Lenovo (8%).

Nghi Điền

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến