Dòng sự kiện:
Choáng ngợp những công trình vĩ đại tại quốc gia bí ẩn nhất thế giới
28/11/2017 11:00:02
Du khách nước ngoài tới Triều Tiên sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc độc đáo với tầm vóc vĩ đại và mang đậm dấu ấn của một trong những quốc gia bí ẩn nhất thế giới.

Du khách nước ngoài tới Triều Tiên sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc độc đáo với tầm vóc vĩ đại và mang đậm dấu ấn của một trong những quốc gia bí ẩn nhất thế giới.

Trên đường tới thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên, các du khách sẽ đi qua Cổng chào Thống nhất. Đây là công trình khắc họa hình ảnh 2 người phụ nữ đại diện cho Triều Tiên và Hàn Quốc cùng giữ chung một biểu tượng hòa bình. Công trình này thể hiện tầm nhìn của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành về việc hợp nhất hai miền Triều Tiên. (Ảnh: Nick Bonner)
Trên đường tới thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên, các du khách sẽ đi qua Cổng chào Thống nhất. Đây là công trình khắc họa hình ảnh 2 người phụ nữ đại diện cho Triều Tiên và Hàn Quốc cùng giữ chung một biểu tượng hòa bình. Công trình này thể hiện tầm nhìn của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành về việc hợp nhất hai miền Triều Tiên. (Ảnh: Nick Bonner).
Một công trình vĩ đại khác thu hút sự chú ý của du khách nước ngoài khi tới Triều Tiên là Tượng đài Đảng Lao động Triều Tiên. Trên tượng đài này có khắc dòng chữ: “Đảng Lao động Triều Tiên muôn năm, người soi đường chỉ lối cho mọi chiến thắng của nhân dân Triều Tiên!”. (Ảnh: Nick Bonner)
Một công trình vĩ đại khác thu hút sự chú ý của du khách nước ngoài khi tới Triều Tiên là Tượng đài Đảng Lao động Triều Tiên. Trên tượng đài này có khắc dòng chữ: “Đảng Lao động Triều Tiên muôn năm, người soi đường chỉ lối cho mọi chiến thắng của nhân dân Triều Tiên!”. (Ảnh: Nick Bonner).
Khách sạn Ryugyong cao 105 tầng tại thủ đô Bình Nhưỡng là một trong số những tòa nhà cao tầng nổi bật của Triều Tiên. Tuy nhiên, công trình này vẫn chưa hoàn thiện dù khởi công từ năm 1992. Đây là tòa nhà bị bỏ không cao nhất thế giới hiện nay. (Ảnh: Reuters)
Khách sạn Ryugyong cao 105 tầng tại thủ đô Bình Nhưỡng là một trong số những tòa nhà cao tầng nổi bật của Triều Tiên. Tuy nhiên, công trình này vẫn chưa hoàn thiện dù khởi công từ năm 1992. Đây là tòa nhà bị bỏ không cao nhất thế giới hiện nay. (Ảnh: Reuters).
Tháp Juche cao 170 m đứng bên bờ sông Taedong tại Bình Nhưỡng. Juche là thuật ngữ chỉ hệ tư tưởng “tự lực cánh sinh”, không phụ thuộc vào bên ngoài của Triều Tiên. Người đưa ra hệ tư tưởng này là cố lãnh đạo Kim Nhật Thành. (Ảnh: Reuters)
Tháp Juche cao 170 m đứng bên bờ sông Taedong tại Bình Nhưỡng. Juche là thuật ngữ chỉ hệ tư tưởng “tự lực cánh sinh”, không phụ thuộc vào bên ngoài của Triều Tiên. Người đưa ra hệ tư tưởng này là cố lãnh đạo Kim Nhật Thành. (Ảnh: Reuters).

Một số công trình kiến trúc ấn tượng của Triều Tiên được đặt tại trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng, trong đó phải kể tới Cung Thiếu nhi Manyongdae. Thiết kế của công trình này tượng trưng cho hai bàn tay, thể hiện sự ấm áp của lòng mẹ. (Ảnh: Nick Bonner)

Một số công trình kiến trúc ấn tượng của Triều Tiên được đặt tại trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng, trong đó phải kể tới Cung Thiếu nhi Manyongdae. Thiết kế của công trình này tượng trưng cho hai bàn tay, thể hiện sự ấm áp của lòng mẹ. (Ảnh: Nick Bonner). 

Hội trường lớn tại thủ đô Bình Nhưỡng - nơi diễn ra các hội nghị lớn của Triều Tiên và là nơi nhà lãnh đạo Kim Jong-un có các bài phát biểu quan trọng. (Ảnh: Reuters)
Hội trường lớn tại thủ đô Bình Nhưỡng - nơi diễn ra các hội nghị lớn của Triều Tiên và là nơi nhà lãnh đạo Kim Jong-un có các bài phát biểu quan trọng. (Ảnh: Reuters).
Nhiều công trình lớn tại Triều Tiên được xây dựng để tưởng niệm cố lãnh tụ Kim Nhật Thành và Kim Jong-il - ông nội và cha của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. (Ảnh: Reuters)
Nhiều công trình lớn tại Triều Tiên được xây dựng để tưởng niệm cố lãnh tụ Kim Nhật Thành và Kim Jong-il - ông nội và cha của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. (Ảnh: Reuters).
 
Chân dung hai cố lãnh tụ Kim Nhật Thành và Kim Jong-il được treo ở khắp nơi tại Bình Nhưỡng, trong đó có khu vực nhà ga. (Ảnh: Reuters)
Chân dung hai cố lãnh tụ Kim Nhật Thành và Kim Jong-il được treo ở khắp nơi tại Bình Nhưỡng, trong đó có khu vực nhà ga. (Ảnh: Reuters). 
 
Tòa nhà Quốc hội Nhân dân là một trong số những công trình lớn của Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)
Tòa nhà Quốc hội Nhân dân là một trong số những công trình lớn của Triều Tiên. (Ảnh: Reuters).
 
Bảo tàng Chiến tranh Giải phóng Tổ quốc được xây dựng để kỷ niệm chiến thắng của Triều Tiên trước các lực lượng Mỹ trong cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) (Ảnh: KCNA)
Bảo tàng Chiến tranh Giải phóng Tổ quốc được xây dựng để kỷ niệm chiến thắng của Triều Tiên trước các lực lượng Mỹ trong cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) (Ảnh: KCNA).
Một tòa nhà lớn ở thủ đô Bình Nhưỡng với khẩu hiệu “Các lãnh tụ vĩ đại Kim Nhật Thành và Kim Jong-il sẽ sống mãi cùng chúng ta” (Ảnh: Reuters)
Một tòa nhà lớn ở thủ đô Bình Nhưỡng với khẩu hiệu “Các lãnh tụ vĩ đại Kim Nhật Thành và Kim Jong-il sẽ sống mãi cùng chúng ta” (Ảnh: Reuters).
 
Triều Tiên có không ít công trình được xây dựng với kiến trúc ấn tượng. Nhà ga tàu điện ngầm ở Bình Nhưỡng là một trong những nhà ga được trang trí công phu nhất thế giới. (Ảnh: Reuters)
Triều Tiên có không ít công trình được xây dựng với kiến trúc ấn tượng. Nhà ga tàu điện ngầm ở Bình Nhưỡng là một trong những nhà ga được trang trí công phu nhất thế giới. (Ảnh: Reuters).
Triều Tiên cũng là đất nước sở hữu một trong những sân vận động lớn nhất thế giới - sân vận động 1/5 (Ảnh: KCNA)
Triều Tiên cũng là đất nước sở hữu một trong những sân vận động lớn nhất thế giới - sân vận động 1/5 (Ảnh: KCNA).
Sân vận động 1/5 có sức chứa 150.000 người, là nơi tổ chức các sự kiện lớn của Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)
Sân vận động 1/5 có sức chứa 150.000 người, là nơi tổ chức các sự kiện lớn của Triều Tiên. (Ảnh: Reuters).
Công viên nước Munsu là công trình lớn phục vụ nhu cầu giải trí của người dân Triều Tiên (Ảnh: KCNA)
Công viên nước Munsu là công trình lớn phục vụ nhu cầu giải trí của người dân Triều Tiên (Ảnh: KCNA).
Khoa học công nghệ đóng vai trò rất quan trọng tại Triều Tiên. Nước này đã xây dựng Khu phức hợp Khoa học Công nghệ với thiết kế giống mô hình nguyên tử, bắt đầu mở cửa từ đầu năm 2015. (Ảnh: KCNA)
Khoa học công nghệ đóng vai trò rất quan trọng tại Triều Tiên. Nước này đã xây dựng Khu phức hợp Khoa học Công nghệ với thiết kế giống mô hình nguyên tử, bắt đầu mở cửa từ đầu năm 2015. (Ảnh: KCNA).
 
Bên trong Khu phức hợp Khoa học Công nghệ Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)
Bên trong Khu phức hợp Khoa học Công nghệ Triều Tiên. (Ảnh: KCNA).
Những tòa nhà cao tầng ấn tượng tại Bình Nhưỡng. (Ảnh: Reuters)
Những tòa nhà cao tầng ấn tượng tại Bình Nhưỡng. (Ảnh: Reuters).
Các tòa nhà chung cư tại Triều Tiên thường sử dụng pin năng lượng mặt trời. (Ảnh: Reuters)
Các tòa nhà chung cư tại Triều Tiên thường sử dụng pin năng lượng mặt trời. (Ảnh: Reuters).
Một số tòa chung cư được sơn màu sắc bắt mắt. (Ảnh: Reuters)
Một số tòa chung cư được sơn màu sắc bắt mắt. (Ảnh: Reuters).
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới thăm tòa nhà dành cho trẻ mồ côi tại Triều Tiên (Ảnh: Reuters)
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới thăm tòa nhà dành cho trẻ mồ côi tại Triều Tiên (Ảnh: Reuters).
Bên trong tòa nhà dành cho trẻ mồ côi tại Triều Tiên được sơn những gam màu nổi bật (Ảnh: Reuters)

Bên trong tòa nhà dành cho trẻ mồ côi tại Triều Tiên được sơn những gam màu nổi bật (Ảnh: Reuters).

Theo Dân trí
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến