Dòng sự kiện:
Cô gái 18 tuổi lãnh án 12 năm tù vì xúi bạn đâm chết người
16/01/2018 18:30:11
Mâu thuẫn xảy ra trong quán cà phê lúc 2 giờ sáng, Trân lấy dao đưa cho H., xúi bạn 'đánh nó cho tao'. H. sau đó dùng dao đâm chết người.

Ngày 16/1, TAND tỉnh Cà Mau mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Dương Huyền Trân (18 tuổi, ngụ ấp Xóm Sở, xã Hồ Thị Kỷ, H.Thới Bình, Cà Mau) về tội "giết người".

Dương Huyền Trân (18 tuổi) trước tòa

HĐXX tuyên phạt Trân 12 năm tù giam. Riêng đối với Đ.Q.H (14 tuổi, ngụ P.6, TP.Cà Mau, Cà Mau) khi thực hiện hành vi phạm tội chỉ mới 13 tuổi, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, nên bị đưa đi trại giáo dưỡng thời hạn 24 tháng.

Theo cáo trạng, khoảng 2 giờ ngày 20/6/2017, Tô Phúc Nhật (20 tuổi, ngụ P.7, TP.Cà Mau, Cà Mau) cùng nhóm bạn đến quán cà phê K. (P.5, TP.Cà Mau) uống nước. Thời điểm này, nhóm của Trân và Đ.Q.H cũng đang có mặt tại quán.

Hai nhóm sau đó xảy ra mâu thuẫn, sau đó được căn ngăn, nhưng Nhật có thách thức “tụi mày muốn gì kiếm tao”.

Nghe vậy, Trân lấy cây dao từ trong cặp của mình, đưa cho H. và nói "mày đánh nó cho tao". H. cầm dao chạy đến đâm 2 nhát dao vào người Nhật, rồ bỏ chạy. Nhật tử vong trên đường đi cấp cứu.

Theo Thanh Niên

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến