Dòng sự kiện:
Côn đồ 'hành nghề' bảo kê ném bom xăng vao cảnh sát khi bị truy bắt
03/08/2018 19:36:43
Trong lúc cảnh sát thực hiện lệnh bắt giữ, 1 đối tượng trong nhóm chuyên bảo kê máy gặt ở Thanh Hóa đã dùng bom xăng ném trả lực lượng chức năng hòng bỏ trốn.

Ngày 3/8, thông tin từ Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) cho biết, CQĐT vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng liên quan vụ hành hung nông dân, bảo kê máy gặt trên địa bàn.

Danh tính 6 đối tượng bị bắt giữ bao gồm: Trương Hữu Tùng (SN 1981), Nguyễn Thanh Hồng (SN 1992, cùng trú huyện Con Cuông (Nghệ An); Lê Thái Sơn (SN 1990), Bùi Minh Đoan (SN 1993, cùng trú huyện Quảng Xương (Thanh Hóa); Nguyễn Văn Thiện (SN 1995) và Mai Văn Lưu, cùng trú TP Thanh Hoá.

6 đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Tại CQĐT, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hàng chục vụ cưỡng đoạt tài sản, bảo kê các máy gặt lúa của các hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện Quảng Xương.

Riêng đối tượng Trương Hữu Tùng, trong quá trình cảnh sát thi hành lệnh bắt giữ, đối tượng đã không hợp tác mà còn tỏ thái độ hung hãn chống đối khi dùng bom xăng tự chế, bình gas ném vào cảnh sát để bỏ chạy nhưng bất thành.

Khám xét nơi ở của đối tượng này, công an đã thu giữ 1 khẩu súng tự chế, 4 viên đạn ghém, 10 vỏ đạn, 10 dao tự chế, 7 tuýp sắt, 1 máy cắt mài (dùng để chế dao), 20 quả "bom xăng" và chất bẩn, 1 bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy đá và 1 gói ma túy dạng cỏ.

Biểu dương thành tích của Công an huyện Quảng Xương, Huyện uỷ, UBND huyện Quảng Xương đã thưởng nóng cho đơn vị 15 triệu đồng.

Vụ việc hiện đang được Công an huyện này tiếp tục điều tra làm rõ.

Lương Diễn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến