Dòng sự kiện:
Cướp ngân hàng ở Trà Vinh: Hung thủ nhận nhiều cuộc gọi thúc nợ trước khi gây án
17/05/2017 12:01:19
Liên quan đến về vụ cướp ngân hàng ở Trà Vinh, thông tin mới nhất từ phía cơ quan điều tra, trước khi thực hiện vụ cướp, Hưng nhận được nhiều cuộc gọi thúc nợ.

Biểu dương, khen thưởng Công an Trà Vinh

Lê Lâm Hưng (29 tuổi, quê Quảng Ninh) gây ra vụ cướp ngân hàng ngày 26/4 tại phòng giao dịch thị xã Duyên Hải (Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh tỉnh Trà Vinh). Hưng bị bắt khẩn cấp về hành vi cướp tài sản sau 10 ngày gây án. Cơ quan Công an thu được 35.900 USD và 10 triệu đồng tiền tang vật tại nơi làm việc của Hưng.

Ngày 9/5, cơ quan Cảnh sát điều Công an tỉnh Trà Vinh khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Lâm Hưng để phục vụ công tác điều tra. Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục điều tra, làm rõ nhiều tình tiết quan trọng của vụ án cướp này.

Thông tin trên Công an nhân dân, ngày 16/5, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) điện khen Công an tỉnh Trà Vinh vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình điều tra, làm rõ vụ cướp ngân hàng. 

Ngoài biểu dương, Trung tướng Nguyễn Công Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đề nghị Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo điều tra, làm rõ vụ án, củng cố hồ sơ chặt chẽ để đưa đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật. 

Đồng thời, Trung tướng đề xuất các hình thức khen thưởng xứng đáng cho các tập thể, cá nhân lập chiến công xuất sắc trong điều tra, làm rõ vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.

Lộ nguyên nhân mang súng đi cướp ngân hàng

Thuê trọ gần phòng giao dịch thị xã Duyên Hải (Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh tỉnh Trà Vinh), Lê Lâm Hưng nhận thấy phòng giao dịch này mới mở, ít khách, công tác bảo vệ còn nhiều lỏng lẻo nên nảy sinh ý định cướp. 

Nhờ vợ vay 100 triệu đồng, gom thêm 30 triệu đồng tiền tiết kiệm của gia đình, Hưng nói dối vợ mang tiền đi làm dự án mới. Trong khi thực tế, Hưng đang rơi vào nợ nần chồng chất do thua cá độ bóng đá. 

Lê Lâm Hưng trong trại tạm giam (Ảnh Người lao động).

Tuy nhiên, vì vợ sắp được điều chuyển từ văn thư sang kế toán của BQL nhà máy nhiệt điện Duyên hải nên Hưng chưa dám cướp ngân hàng vi lo sẽ gây ảnh hưởng đến vợ.

Kế hoạch hoàn hảo

Hưng lên TP Hồ Chí Minh mua súng bắn đạn nhựa, áo khoác, kính râm và 2 túi vải trước 1 tháng và giấu ở nơi làm việc, chờ thời cơ gây án. Sau khi vợ có quyết định công tác ở bộ phận kế toán, Hưng 4 lần mượn xe của bạn, hóa trang chạy lên khu vực phòng giao dịch thị xã Duyên Hải để cướp. Nhưng sợ bị bắt, Hưng không dám gây án.

Tuy nhiên, do nợ nần quá nhiều và không thể khất thêm, sáng 26/4, Hưng nghỉ làm, mượn xe máy của bạn chạy vào thị xã Duyên Hải với ý định cướp ngân hàng. 

Ngồi cafe đợi thời điểm gây án, Hưng nhận được nhiều cuộc điện thoại thúc nợ. Hưng quyết tâm thực hiện việc cướp ngân hàng bằng mọi giá. 

Hình ảnh camera ghi lại trong vụ cướp.

Rời quán cà phê, Hưng mua 2 lon bia uống để giữ bình tĩnh khi gây án. Tính đến khả năng có thể sẽ bị bắt nên Hưng quyết định về nhà ăn cơm với vợ con lần cuối rồi thực hiện hành vi phạm tội.

Có ý định cướp ngân hàng lúc 13h30’ nên ăn cơm xong, Hưng tiếp tục chạy xe ra ngoài mua 2 lon bia uống. Tuy nhiên, thấy phòng giao dịch nhiều khách qua lại, Hưng chưa dám ra tay. 

Hưng ngồi quán cà phê chờ đến gần 16h cùng ngày, mua thêm 2 lon bia uống và chạy đến khu vực phòng giao dịch để dò xét. Thấy chỉ còn 6 nhân viên ở phòng giao dịch, không có bảo vệ nên ra tay cướp ngân hàng.

Thời điểm đó, nghi phạm được xác định mặc áo khoác đen có mũ trùm đầu, đeo kính râm. Sau khi tháo biển kiểm soát  bỏ vào cốp xe, Hưng tiến thẳng vào ngân hàng, cầm súng chĩa về các nhân viên rồi đưa 2 túi vải và yêu cầu "bỏ tiền vào túi". Cầm 2 túi tiền với khoảng 2,5 tỷ đồng, Hưng lên xe tẩu thoát.

Gây án xong, Hưng phi tang súng, áo khoác, túi vải đựng tiền xuống xung quanh khu vực nhà máy nhiệt điện Duyên Hải. Hưng mang tiền đi trả nợ hơn 1,5 tỷ đồng. Trong đó trả vợ 100 triệu đồng đã mượn trước đó. 

Tường Vy (Tổng hợp)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến