Dòng sự kiện:
Cựu giám đốc FBI tin ông bị sa thải vì cuộc điều tra Nga
09/06/2017 06:18:51
Cựu giám đốc FBI James Comey dự phiên điều trần của Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ xoay quanh nghi vấn Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016 cũng như lý do ông phải rời FBI.

Cựu giám đốc Cục An ninh Nội địa Mỹ (FBI) James Comey nói rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump đã "chọn cách làm nhục tôi" và lan truyền những "lời dối trá" về FBI. Tuy nhiên, ông từ chối bình luận về việc Tổng thống Trump có cản trở công lý hay không khi yêu cầu ông dừng điều tra về tướng Michael Flynn.

"Mặc dù luật không yêu cầu phải có lý do cụ thể trong việc sa thải giám đốc FBI, chính quyền đã chọn cách làm nhục tôi và quan trọng hơn là làm nhục FBI khi nói rằng FBI rơi vào tình trạng vô tổ chức, rằng nhân viên FBI mất niềm tin vào lãnh đạo", ông Comey nói.

"Đó rõ ràng và hiển nhiên là những lời nói dối và tôi rất tiếc rằng nhân viên FBI phải nghe những lời này và rằng người dân Mỹ được nói như vậy về FBI".

Trong phiên điều trần được mong đợi, ông Comey nói rằng việc Tổng thống Trump đưa ra lời đề nghị này là rất "khó chịu" nhưng ông Trump chưa từng yêu cầu FBI dừng cuộc điều tra về Nga. Cựu giám đốc FBI cũng khẳng định ông không nghi ngờ gì về việc Moscow đã can thiệp vào cuộc bầu cử.

Liên quan việc bị Tổng thống trump sa thải, ông Comey cho rằng chính quyền Tổng thống Trump đã không đưa ra lý do thực sự. "Tổng thống đã liên tục nói tôi làm tốt", Comey nói. Comey nói ông cảm thấy bối rối về "những lời giải thích liên tục thay đổi" mà Nhà Trắng đưa ra.

Ông Comey cho biết ông ghi chép về cuộc gặp với hồi tháng 2 với Tổng thống Trump là vì lo ngại rằng "ông ấy (Tổng thống Trump) có thể nói dối" về việc đó. Theo ghi chép, trong cuộc gặp, ông Trump đã "hy vọng" ông Comey dừng cuộc điều tra về tướng Flynn, cựu cố vấn an ninh quốc gia.

Cựu giám đốc FBI James Comey trong phiên điều trần tại quốc hội ngày 8/6. Ảnh: Reuters.

Ông Comey thừa nhận Tổng thống Trump đã không dùng những từ ngữ mang tính ra lệnh trong cuộc gặp đó, tuy nhiên cựu giám đốc FBI coi việc câu nói "Tôi hy vọng anh có thể để anh ta (Flynn) ra đi" là "chỉ thị" và đã không "tuân theo".

Ông Comey cũng cho biết ông chưa từng ghi chép về cuộc gặp nào với ông Barack Obama trong suốt 3 năm rưỡi làm việc với vị cựu tổng thống. "Đây không phải là thói quen của tôi trong quá khứ. Tôi nói chuyện riêng với Tổng thống Obama 2 lần, chưa bao giờ qua điện thoại... Không lần nào tôi ghi chép lại".

Giải thích động cơ tiết lộ về bản ghi chép, ông Comey nói ông có quyền chia sẻ về việc này với tư cách là một công dân bình thường và ghi chép này là của riêng ông, không liên quan FBI. Comey cũng thừa nhận ông đã trao đổi với một "người bạn thân" ở Đại học Luật Columbia và yêu cầu người này chia sẻ với phóng viên.

"Tôi không đích thân làm việc này vì nhiều lý do", Comey nói. "Tôi yêu cầu anh ấy làm là vì tôi nghĩ điều này có thể dẫn đến việc chỉ định một luật sư đặc biệt" giám sát cuộc điều tra về mối liên hệ giữa Nga và chiến dịch tranh cử của ông Trump.

Về việc Tổng thống Trump từng "đe dọa" rằng ông có ghi âm cuộc nói chuyện trên với ông Comey, cựu giám đốc FBI nói ông "hy vọng có đoạn băng đó".

Cựu giám đốc FBI James Comey bất ngờ bị sa thải hôm 9/5 với lý do sai sót trong quá trình điều tra bê bối sử dụng email của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton. Động thái này khiến tổng thống Mỹ vấp phải nhiều tranh cãi trong bối cảnh FBI đang tiến hành điều tra về mối liên hệ giữa đội ngũ tranh cử của ông với Moscow.

Ủy ban Tình báo Hạ viện và Thượng viện Mỹ đang triển khai hai cuộc điều tra song song xoay quanh nghi vấn đội ngũ tranh cử của Tổng thống Mỹ có liên quan tới Nga. Ông Comey từng khẳng định ông cảm thấy không thoải mái khi thảo luận về cuộc điều tra này với Tổng thống Trump, dù ông không phải đối tượng điều tra.

Theo Zing

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến