Dòng sự kiện:
Đà Nẵng: 300 chiến sĩ vũ trang tham gia diễn tập chống khủng bố
30/08/2017 19:10:43
Trước những diễn biến phức tạp của khủng bố và cướp biển trên thế giới, các lực lượng chức năng đã tiến hành cuộc diễn tập tại cảng biển Tiên Sa, Đà Nẵng.

Ngày 30/8, tại cảng Tiên Sa, Cục Hàng Hải Việt Nam (Bộ GTVT) chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan của UBND TP Đà Nẵng, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tổ chức Diễn tập phòng, chống khủng bố, đảm bảo an ninh cảng biển tại Đà Nẵng năm 2017.

Phát biểu tại trước thềm buổi diễn tập, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công cho biết, cảng biển và phương tiện giao thông đường biển đang trở thành mục tiêu của khủng bố quốc tế. Trước những diễn biến phức tạp đó, thực hiện Luật Phòng, chống khủng bố và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường an ninh trong lĩnh vực GTVT, Bộ đã ký quyết định phê duyệt kế hoạch diễn tập lần này.

Cuộc diễn tập lần này nhằm kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Bộ luật Quốc tế về an ninh tàu về bến cảng (ISPS Code); khả năng phối hợp, tổ chức chỉ huy, chỉ đạo; khả năng bảo đảm thông tin, liên lạc, hậu cần; phương án và kỹ năng tác chiến, thực hành sử dụng trang thiết bị chuyên dụng trong xử lý tình huống khủng bố trên lĩnh vực hàng hải để bổ sung, hoàn chỉnh phương án phòng, chống khủng bố sát với thực tiễn lĩnh vực hàng hải.

Dưới đây là những hình ảnh về buổi diễn tập:

Tình huống giả định đưa ra diễn tập là cán bộ an ninh cảng Tiên Sa phát hiện nhóm người lạ mặt có biểu hiện nghi vấn khu vực cầu cảng. Lực lượng chức năng tiến hành xác minh, nhận dạng thì các đối tượng này chống trả. Các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng triển khai khống chế.

Sau đó, tàu Y đang chở hàng quốc tế đang chờ vào làm thủ tục nhập cảng thì bất ngờ có 1 cano chở 8 đối tượng mang theo súng AK áp sát tàu hàng. Chúng nổ súng uy hiếp, bắn chết 1 thuyền viên và khống chế những người còn lại. Sự việc được báo cáo lên các đơn vị chức năng. 

Nhóm khủng bố đòi 10 triệu USD cùng tàu với lương thực, thuốc men và một con tàu đầy nhiên liệu để chúng ra hải phận quốc tế. Sau khi nhận được thông tin về lực lượng khủng bố, các lực lượng chức năng đã phối hợp, triển khai kịp thời các phương án chống khủng bố.

Lực lượng CSCĐ triển khai đội hình tiếp cận

Công binh rà phá, tiêu hủy số bom mìn các đối tượng cài trước đó ở cảng

Một quả mìn phát nổ. Nhanh chóng PCCC có mặt xử lý sự việc.

Phía ngoài biển, các lực lượng chống khủng bố tiến hành các biện pháp nghiệp vụ tiếp cận, khống chế các đối tượng. Cuối cùng, toàn bộ lực lượng khủng bố đã bị bắt giữ và tiêu diệt. Công tác chữa cháy, cứu nạn diễn ra gấp rút, đúng kỹ thuật, an toàn.
Nhâm Thân
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến