Ngày 27/8, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết: liên quan đến nhà đất số 27 Điện Biên Phủ, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng của Tổng Cty Hàng không Việt Nam nằm trong khuôn viên công viên 29/3, sở này đã có văn bản kèm đề xuất việc hoán đổi đất để lấy lại diện tích hơn 5.300m2 để mở rộng công viên và phục vụ mục đích công công.
Khu đất 27 Điện Biên Phủ nằm trong khu vực Công viên 29-3 đang được Đà Nẵng "chuộc" lại. (Ảnh: Lê Phi)
Theo đó, Sở Xây dựng Đà Nẵng đề nghị UBND TP Đà Nẵng giao sở TN&MT chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND TP ĐÀ Nẵng về phương án hoán đổi cụ thể giữa 2 vị trí đất (quy đổi theo diện tích đất, hay theo giá trị đất, phương án xử lý chênh lệch giá khi hoán đổi).
Trên cơ sở đó, UBND TP đề nghị Tổng Công ty Hàng không Việt Nam có văn bản gửi Ủy ban Quản lý vốn nhà nước để được chấp thuận việc bàn giao khu đất A2 tại 27 Điện Biên Phủ, hoán đổi lại hai khu đất A2-4(2.203m2) và khu A2-5 (1.608m2) thuộc dự án khu vực Trung tâm hành chính quận Sơn Trà.
Ngoài ra, Sở TN&MT đề xuất đối với việc giảm 10% tổng số tiền mua bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất tại 27 Điện Biên Phủ là trên 5,1 tỉ đồng mà Tổng Công ty Hàng không phải nộp liên quan đến Kết luận 2852 của Thanh tra Chính phủ.
Tại cuộc họp mới đây, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đã đồng ý trả lại khu đất 27 Điện Biên Phủ cho TP Đà Nẵng nhưng nhận lại là sự hoán đổi hai lô đất nói trên.
Tuy nhiên, theo Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, vấn đề hoán đổi trên cần phải được Ủy ban Quản lý vốn nhà nước chấp thuận thì mới có thể triển khai thực hiện việc bàn giao và hoán đổi đất.
Trước đó, UBND TP xẻ bán khu nhà đất trên nằm trong khu vực Công viên 29-3 cho Tổng Công ty Hàng không Việt Nam với giá rẻ bèo là 46,7 tỷ đồng (được giảm 10% tổng số tiền sử dụng đất).
Số 27 Điện Biên Phủ được Tổng cty Hàng không Việt Nam sau đó sử dụng để xây dựng trụ sở làm việc và Trung tâm dịch vụ khách hàng.
Sự việc đã gây bức xúc cho người dân trong suốt thời gian dài. Cử tri TP liên tục chất vấn và yêu cầu lãnh đạo TP Đà Nẵng phải thu hồi khu đất trên để trả lại cho công viên, phục vụ mục đích công cộng. Đồng thời cử tri cũng yêu cầu xử lý trách nhiệm những người có liên quan đến việc tham mưu, xẻ bán đất công viên này.
Khánh Linh (T/h)
- 1. Australia: Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở ngày càng trầm trọng
- 2. Đất ngoại thành Hà Nội sắp tấp nập đấu giá, khởi điểm chỉ hơn 6 triệu đồng/m2
- 3. Đất rừng tỉnh ven Hà Nội bán giá bát phở mỗi m2, hé lộ mục đích phía sau
- 4. Trầy trật đòi tiền mua nhà tại dự án ‘ma’ Lancaster Lincoln
- 5. Tháo dỡ nhiều biệt phủ xây dựng trái phép trên núi
- Chỉ còn một nửa lượng dầu dự trữ, Mỹ có sẵn sàng trước một cuộc khủng hoảng?
- Các bộ ngành đồng thuận, sẽ trình phương án nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày
- HDBank sẽ tham gia cổ phần Công ty chứng khoán
- Nước về hồ nhiều, Thuỷ điện–Điện lực 3 (DRL) báo lãi 14,4 tỷ đồng trong quý III/2023
- Truy tố người mẹ và nhân tình hành hạ, ép cháu bé 3 tuổi hút ma túy