Dòng sự kiện:
Đà Nẵng: Lãnh đạo quận phải chịu trách nhiệm nếu bao che công trình vi phạm
12/01/2018 09:20:30
Lãnh đạo UBND quận Thanh Khê phải chịu trách nhiệm nếu để việc xây dựng không phép, sai phép, trái phép và bao che công trình không đảm bảo an toàn lao động, gây nguy hiểm.

Ngày 12/1, thông tin từ cổng điện tử UBND Đà Nẵng, đơn vị này vừa có văn bản yêu cầu lãnh đạo UBND quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) phải chịu trách nhiệm nếu để việc xây dựng không phép, sai phép, trái phép. Chịu trách nhiệm nếu để xảy ra hiện tượng bao che công trình không đảm bảo an toàn lao động, gây nguy hiểm.

Cùng với đó, lãnh đạo UBND quận Thanh Khê phải chỉ đạo, tổ chức xử lý dứt điểm các công trình xây dựng không phép, sai phép và bao che công trình không đảm bao an toàn lao động, an toàn vệ sinh môi trường theo đúng quy định. Các cá nhân, tổ chức phụ trách địa bàn không hoàn thành nhiệm vụ được giao phải bị xử lý nghiêm. Tất cả báo cáo về UBND TP này trước ngày 19/1.

Các công trình xây dựng trái phép tại khu vực sát sân bay Đà Nẵng.

Được biết, trong thời gian qua tình hình xây dựng không phép, trái phép trên địa bàn quận này vô cùng phức tạp, nhức nhối. UBND TP Đà Nẵng yêu cầu phải lặp lại kỷ cương trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng yêu cầu UBND quận Thanh Khê thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 1/11/2017 của Thành ủy Đà Nẵng về việc tăng cường lãnh đạo, quản lý trật tự xây dựng, an toàn lao động trên địa bàn thành phố.

Một trong số những điểm nóng về xây dựng trái phép ở Thanh Khê đã từng xảy ra là khu vực vành đai sân bay Đà Nẵng (phường An Khê) và khu vực Khe Cạn (phường Thanh Khê Tây) với hàng chục trường hợp vi phạm.

Nhâm Thân

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến