Dòng sự kiện:
Đại án Ngân hàng Xây Dựng: Tại sao bà Hứa Thị Phấn bị triệu tập ra Tòa?
20/07/2016 14:29:12
ANTT.VN – Phạm Công Danh, ở một góc độ nào đó, rơi vào tình thế ‘đâm lao phải theo lao’ sau khi mua lại đống đổ nát Trust Bank từ nhóm Phú Mỹ năm 2012.

Tin liên quan

Bà Hứa Thị Phấn bị triệu tập tới tòa trong quá trình xét xử Phạm Công Danh cùng đồng phạm

Phiên tòa xét xử đại án Ngân hàng Xây Dựng đã khai mạc sáng 19/7/2016, có 36 bị cáo, 130 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Trong những người được triệu tập đến tòa ở đại án này có bà Hứa Thị Phấn, người đại diện cho nhóm Phú Mỹ, bán bán cổ phần Ngân hàng Đại Tín (Trust Bank) cho nhóm Thiên Thanh của Phạm Công Danh năm 2012.

Tại sao phải triệu tập bà Phấn đến tòa?

Ngân hàng Xây dựng (VNCB) trước đây là Ngân hàng Đại Tín (Trust Bank), tiền thân là Ngân hàng thương mại cổ phần Nông thôn Rạch Kiến, thời điểm đầu năm 2012 có vốn điều lệ là 3.000 tỷ đồng, do nhóm cổ đông Phú Mỹ (nhóm Phú Mỹ), bà Hứa Thị Phấn, còn gọi là Sáu Phấn, làm đại diện, sở hữu 84,92% cổ phần.

Quá trình quản trị, điều hành nhóm bà Phấn đã có nhiều dấu hiệu sai phạm đẩy TrustBank vào tình trạng lỗ hơn 6.000 tỷ đồng, gấp đôi vốn điều lệ 3000 tỷ của chính ngân hàng này. Tưởng như sẽ có một vụ án hình sự phát sinh tại TrustBank để truy cứu trách nhiệm của các cá nhân gây nên thua lỗ, thì nhóm của bà Phấn lại tài tình bán cổ phần, chuyển “đống đổ nát” TrustBank cho nhóm Phạm Công Danh.

Đã có đơn thư tố cáo về các sai phạm của nhóm bà Phấn được phản ánh từ những năm trước như bà Phấn đã mua nhiều bất động sản với giá rẻ, nâng giá lên để bán lại cho chính TrustBank nhằm rút ra hàng ngàn tỉ đồng. Đơn cử như căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch, quận I, TP.HCM được bà Phấn bán cho TrustBank với giá 1.260 tỷ đồng, tương ứng đơn giá hơn 2 tỷ đồng/m2 đất.  Liên tiếp các năm 2009, 2010, 2011, 2012, bà Phấn thông qua người khác vay 29 Hợp đồng tín dụng với tổng số nợ hơn 3.500 tỷ đồng với các tài sản thế chấp là đất nông nghiệp tại Huyện Nhà Bè với giá đất từ 8 – 32 triệu đồng/m2...

Bà Phấn đã ký Hợp đồng với nhóm Phạm Công Danh với nội dung chuyển giao cổ phần của nhóm bà Phấn cho nhóm Phạm Công Danh với giá hơn 4.600 tỷ đồng. Phạm Công Danh có trách nhiệm trả nợ khoản vay hơn 3.500 tỷ đồng của nhóm bà Phấn và nhiều khoản tiền khác được bà Phấn rút của TrustBank trước đó.

Không thể làm gì khác, Phạm Công Danh phải tiếp tục rút tiền từ “đống rác” TrustBank để trả tiền cho nhóm bà Phấn, tăng vốn điều lệ của chính TrustBank. Thiệt hại 9.000 tỷ đồng  do Phạm Công Danh gây ra có 4.500 tỷ tăng vốn, hơn 3.500 tỷ trả cho bà Phấn, ... Phạm Công Danh sai phạm, phải chịu trách nhiệm, nhưng các con số và kết quả điều tra cho thấy Phạm Công Danh đã không giữ được nhiều cho riêng mình.

Số tiền bà Sáu Phấn cùng nhóm của mình đã rút ra, hưởng lợi từ TrustBank lên đến hàng ngàn tỷ đồng với những dấu hiệu sai phạm cụ thể thì đã nhiều năm qua không được xử lý. TrustBank không còn vốn điều lệ, tiền của TrustBank thực chất là tiền gửi của dân. Nếu các sai phạm của bà Phấn được xử lý kịp thời, nghiêm minh thì đã không có vụ án Phạm Công Danh, nhiều ngàn tỷ đồng tiền gửi của dân chúng đã không bị thiệt hại thêm

Bà Sáu Phấn và những vụ án ngân hàng

Năm 2006, trong vụ án Thái Thị Thanh Liên, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Hàng hải bị xét xử về tội tham ô, lừa đảo tài sản, bà Phấn cũng được nhận định là có liên quan đến hành vi phạm tội của Liên. Toàn bộ số tiền 5 tỷ đồng bị Liên chiếm đoạt của ngân hàng được trả cho bà Phấn, các lời khai của Liên đều thể hiện có sự nhất trí giữa bà Phấn và Liên về việc lập hồ sơ vay tiền ngân hàng. Tòa đã nhiều lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung, đề nghị xử lý trách nhiệm hình sự của bà Phấn. Nhưng các yêu cầu này đã không được đáp ứng.

Với vụ việc lần này, liệu bà Phấn có tiếp tục “an toàn”? Phiên tòa xử đại án Ngân hàng Xây Dựng liệu có làm rõ được sai phạm của đại gia Hứa thị phấn

Minh Trang

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến