Dòng sự kiện:
Để trả nợ trong 3 năm, Việt Nam cần phải vay 700.000 tỷ đồng
31/05/2019 12:07:32
Năm 2019, danh mục nợ trong nước của Chính phủ đến hạn là 9,3% và giai đoạn 2019-2021 sẽ là 32,7%. Như vậy, nhu cầu vay để trả nợ đến hạn giai đoạn 2019 - 2021 khoảng 700.000 tỷ đồng.

Tại phiên thảo luận tại Quốc hội ngày 30/5, Đại biểu Hoàng Quang Hàm, Uỷ viên thường trực Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, chỉ ra sức ép trả nợ đang tăng có thời điểm đến hạn số nợ trả rất lớn, tiềm ẩn rủi ro thanh khoản, khó khăn cho vay đảo nợ.

Năm 2019, danh mục nợ trong nước của Chính phủ đến hạn là 9,3% và giai đoạn 2019-2021 sẽ là 32,7%. Như vậy, nhu cầu vay để trả nợ đến hạn giai đoạn 2019 - 2021 khoảng 700.000 tỷ đồng. "Có thời điểm vay để trả nợ gốc lên đến 20.000 - 40.000 tỷ đồng/tháng", ông Hàm cho hay.

Đại biểu Hoàng Quang Hàm, Ủy viên thường trực Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội. (Ảnh: QH)

Vị đại biểu cũng chỉ ra, thu ngân sách của Việt Nam hiện không bền vững. Thu ngân sách từ tài nguyên đất đai vẫn có tỷ trọng lớn.

"Đúng là giai đoạn 2016 - 2018, tỷ trọng thu từ dầu trong tổng thu ngân sách giảm nhanh, nhưng tỷ trọng thu từ đất cũng tăng nhanh tương ứng. Vì vậy, số thu từ đất cộng với dầu trên tổng thu ngân sách tăng lên. Nếu năm 2016 thu từ dầu cộng đất chiếm 14,8% tổng thu ngân sách thì năm 2017 là 15,7% và năm 2018 tăng lên 17,6%", ông Hàm dẫn chứng.

Trong khi đó, một số khoản thu quan trọng từ sản xuất kinh doanh các năm gần đây không đạt dự toán. Chính sách thu hầu như không điều chỉnh, mục tiêu động viên 21% GDP vào ngân sách khó đạt được.

Vị Uỷ viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội dự báo sẽ giai đoạn 2016- 2020 ngân sách sẽ hụt thu so với mục tiêu, dẫn đến nguồn lực để tăng chi đầu tư khó có đột phá để thúc đẩy tăng trưởng.

Bên cạnh đó, việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế nhà nước, thực hiện tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập triển khai chậm nên chi lương từ ngân sách cao. Năm 2017, chi lương phụ cấp và các khoản phụ đóng góp theo lương là 343.000 tỷ đồng chiếm 39% chi thường xuyên, cộng thêm lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội là 391.000 tỷ đồng. Các khoản này chiếm 44%, lớn hơn chi đầu tư phát triển.

Cũng trong phiên thảo này, đại biểu Trần Tất Thế, đoàn Hà Nam ghi nhận năm 2018, chúng ta đã hoàn thành 12/12 chỉ tiêu kinh tế và tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất trong 10 năm trở lại đây, đạt 7,08%, thu ngân sách vượt dự toán, các khu vực kinh tế phát triển tương đối đồng đều. Sang quý I/2019, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát.

Tuy nhiên, theo ông Thế, dù thu ngân sách tăng nhưng chủ yếu do khai thác tài nguyên và giá dầu tăng, không phải thu từ sản xuất kinh doanh, bởi vậy, đây là những con số không bền vững.

Vị đại biểu này cũng cho biết năm 2020 chúng ta phải trả nợ đến hạn. “Với tình hình này, chúng ta có thể phải vay để trả nợ”, ông Thế nói.

Trong báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội trước đó cho biết, đối với năm 2020, nghĩa vụ trả nợ gốc khoảng 166.000 tỷ đồng, đỉnh nợ rơi vào tháng 10/2020 với khối lượng đáo hạn gốc khoảng 40,5 nghìn tỷ đồng, trong đó riêng trái phiếu chính phủ ngoại tệ là 1.000 triệu USD (khoảng 23 nghìn tỷ đồng), tháng 11/2020 là 21,3 nghìn tỷ đồng.

Đối với năm 2021, nghĩa vụ trả nợ gốc là 204,8 nghìn tỷ đồng, trong đó có khoản 700 triệu USD trái phiếu ngoại tệ (khoảng 16 nghìn tỷ đồng), đỉnh nợ không cao như năm 2020, tuy nhiên, từ tháng 2 đến tháng 6/2021 và tháng 12/2021, mỗi tháng đáo hạn từ 21-27 nghìn tỷ đồng.

Khánh Linh (T/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến