Dòng sự kiện:
Đi mua phân bò, 'tiện tay' cưa gỗ sơn huyết về làm... chuồng heo
17/05/2018 09:12:16
Hưng khai nhận vào khu vực tiểu khu 371 để mua phân bò của người tên Hùng và mang theo cưa máy để vào rừng cưa gỗ về làm... chuồng heo.

Thông tin trên VOV cho biết, UBND huyện Ia Grai (Gia Lai) vừa gửi văn bản yêu cầu ngành chức năng điều tra vụ khai thác gỗ trái phép tại Tiểu khu 371, xã Ia Chía, huyện Ia Grai.

Một vụ phá rừng ở  huyện Ia Grai. (Ảnh: SGGP)

Theo đó, ngày 9/5, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại lô 7, khoảnh 5, Tiểu khu 371, địa phận xã Ia Chía, thuộc lâm phần quản lý của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Ia Grai, Đoàn kiểm tra liên ngành về quản lý, bảo vệ rừng huyện Ia Grai gặp một số đối tượng sử dụng xe máy cày kéo gỗ. Thấy đoàn kiểm tra, các đối tượng này đã bỏ lại tang vật, trốn vào rừng.

Tại đây, đoàn liên ngành phát hiện 15 gốc cây bị cưa hạ, 1 xe máy cày chở 2 lóng gỗ, 1 rơ moóc và 2 lóng gỗ tập kết ngoài bìa rừng. Tổng khối lượng gỗ qua đo đếm là hơn 17m3 gỗ sơn huyết (thuộc nhóm 1).

Qua điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định Mai Thế Hưng (SN 1982) và 1  thanh niên tên Long, cùng trú tại thôn Chư Bồ 2, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ có liên quan tới vụ việc

Theo Sài Gòn Giải Phóng, qua đấu tranh, đối tượng Hưng khai nhận đã cùng với 1 người nữa vào khu vực tiểu khu 371 để mua phân bò của người tên Hùng và mang theo cưa máy để vào rừng cưa gỗ về làm chuồng heo. 

Linh Nhi (T/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến