Dòng sự kiện:
Đi xe máy, rẽ đột ngột khiến 3 người tử vong
09/09/2017 06:00:13
CQĐT Công an huyện Kim Động (Hưng Yên) ra quyết định khởi tố với Nguyễn Văn Hiếu về tội gián tiếp gây ra vụ tai nạn giao thông ngày 1/9 khiến 3 người tử vong.

Chiều ngày 8/9, trao đổi với PV, Đại tá Vũ Chí Công, Trưởng Công an huyện Kim Động (Hưng Yên) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Hiếu (SN 2000), trú tại thôn Trương Xá, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động về hành vi Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Đối tượng Hiếu tại cơ quan điều tra

Trước đó, khoảng 15h ngày 1/9, tại Km18+778 trên quốc lộ 39A thuộc địa phận thôn Trương Xá, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.

Thời điểm trên, Hiếu điều khiển xe máy mang BKS: 89H1- 6129 chở theo một cô gái bất ngờ rẽ sang đường mà không bật đèn báo hiệu.

Lúc này, một xe máy khác mang BKS: 89B1 - 546.73 do Đào Văn Đ. (SN 2000) điều khiển đi cùng chiều, chở theo sau Nguyễn Thị H. và Hoàng Thị H. (đều SN 2003) cùng trú tại thôn An Xá, xã Toàn Thắng đã không kịp xử lý nên xảy ra va chạm.

Cú tông mạnh đã khiến xe máy do anh Đ. điều khiển mất lái, cả 3 người trên xe bị văng ra giữa đường. Cùng lúc đó, xe ô tô mang BKS: 29C - 729.24 do anh Nguyễn Văn Quân (SN 1980), trú tại phường Đông Hải, TP Thanh Hóa lưu thông theo chiều ngược lại đi đến, cán ngang qua người khiến 3 nạn nhân tử vong tại chỗ.

Quá trình điều tra, Công an huyện Kim Động xác định lỗi trong vụ tai nạn giao thông trên do Nguyễn Văn Hiếu đã điều khiển xe máy không có tín hiệu báo hướng rẽ, không chú ý quan sát khi chuyển hướng, vi phạm khoản 1, Điều 202, Bộ luật Hình sự.

Huy Tưởng

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến