Dòng sự kiện:
Dịch vụ đổi tiền lẻ ngập tràn,'phá giá' cuối năm
03/01/2018 14:38:06
Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến tết Nguyên đán 2018, dịch vụ đổi tiền lẻ lại “cựa mình sống dậy” với bát nháo các hình thức, loạn về mức phí.

“Đến hẹn lại lên”, cứ vào dịp giáp Tết là nhu cầu đổi tiền lẻ để đi chùa, mừng tuổi lại nở rộ. Đi kèm với cầu là nguồn cung cũng hết sức dồi dào từ các chùa, phủ…lẫn mạng xã hội. Dù quy định không cho phép dịch vụ đổi tiền cũ lấy tiền mới tính phí nhưng các dịch vụ vẫn hoạt động rất sôi nổi.

Lượn quanh trên các trang web, mạng xã hội… dễ dàng tìm thấy hàng trăm địa chỉ đổi tiền lẻ với các mức phí khác nhau.  Nhiều đầu mối khẳng định muốn bao nhiêu cũng có, các mệnh giá dao động từ 500 đồng - 20.000 đồng, chỉ có điều mệnh giá càng thấp, mức phí đổi tiền càng đắt.

Bảng giá đổi tiền lẻ trên một trang web.

Liên hệ theo số điện thoại trên một trang web đổi tiền lẻ, được biết, tùy theo các mệnh giá khác nhau người đổi tiền có thể chịu mức phí 10%, 30% và thậm chí là 100% giá trị thưc. Cụ thể, tiền mệnh giá 200.000 đồng có phí đổi 5%/tổng số tiền, mệnh giá 100.000 đồng là 6%, mệnh giá 50.000 đồng 7%. Tuy nhiên, đối với mệnh giá 1.000 đồng, mức phí tăng đột biến lên 30%, mệnh giá 500 đồng lên đến 80 - 100%, có nơi còn thét mức phí 300%, cao gấp nhiều lần so với năm trước.

Trên các trang mạng xã hội cũng nhộn nhịp không kém, nhiều page facebook cũng ăn theo cơn sốt đổi tiền lẻ để phục vụ nhu cầu người dân. Mức phí được các chủ tài khoản đưa ra cũng không hề dễ chịu, dao động từ vài chục % đến cả 100%.  

Khảo sát tại nhiều cổng chùa, đền trên địa bàn Hà Nội, nhiều khu vực có cắm biển “Cấm đổi tiền lẻ”, tuy nhiên dịch vụ này vẫn tồn tại bất chấp lệnh cấm.

Dịch vụ đổi tiền lẻ tại các chùa chiền nở rộ.

Các “điểm nóng” có thể kể đến như chùa Trấn Quốc, phủ Tây Hồ, “chợ đen” tiền lẻ Đinh Lễ gần bờ hồ Hoàn Kiếm... Qua khảo sát, ở thời điểm hiện tại, các loại tiền mệnh giá nhỏ như 1.000 đồng, 2.000 đồng và 5.000 đồng được giao dịch khá mạnh, nhưng mức phí rất cao.

Mỗi thếp 1.000 đồng trị giá 100.000 đồng, người đổi phải trả phí 50%; 1 thếp 2.000 đồng  phí 40%... Qua mỗi năm thì các mệnh giá tiền được săn đón cũng khác nhau, nếu như năm ngoái tờ tiền 50.000 đồng được đổi nhiều nhất thì năm nay các mệnh giá nhỏ hơn như 10.000, 20.000 đồng lại trở nên khan hiếm.

Chị Hoàng Ngân (Cầu Giấy – Hà Nội) cho biết, việc đổi tiền lẻ của gia đình chị xuất phát từ nhu cầu đi chùa lấy may. Vì vậy những tiền mệnh giá nhỏ như 2.000 đồng, 5.000 đồng được chị Ngân ưu tiên tìm đổi.

Cũng theo chị Ngân, dịch vụ đổi tiền rất sẵn nên không khó khăn trong việc tìm chọn. Nhiều chùa đều có dịch vụ đổi tiền lẻ dù giá có thể đắt hơn.

Những năm gần đây, nhu cầu tiền mới mệnh giá nhỏ, đặc biệt là tiền mới nguyên seri chưa qua sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán thường tăng cao. Số tiền lẻ này chỉ một phần dùng làm phương tiện thanh toán, phần còn lại được sử dụng vào các hoạt động khác, trong đó có hoạt động lễ hội, tín ngưỡng.

Xuân Tùng

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến