Dòng sự kiện:
Vây bắt 2 anh em ruột mua bán trái phép 24.000 viên MTTH
20/10/2020 09:17:41
Công an TP Vinh đã lập chiến công xuất sắc, bắt giữ 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 24.000 viên ma túy tổng hợp (MTTH).

Đối tượng Và Bá Xâu, điều khiển xe máy mang theo số lượng lớn ma túy, khi bị lực lượng truy đuổi tại đường Bùi Huy Bích, TP Vinh, đã rút dao đâm vào ngực trái Trung tá Hoàng Nam Trung. Rất may mắn, Trung tá Trung đã tránh được mũi dao nhọn, cùng đồng đội quật ngã đối tượng trong cơn mưa tầm tã, thu giữ 24.000 viên MTTH.

2 anh em ruột rủ nhau mua bán ma túy

Tiếp tục thực hiện kế hoạch tấn công, truy quét đảm bảo ANTT trước, trong và sau Đai hội đảng bộ tỉnh Nghệ An, Công an TP Vinh đã lập chiến công xuất sắc, bắt giữ 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 24.000 viên MTTH. 

Theo đó, vào đầu tháng 9/2020, qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Vinh nắm được thông tin về một đường đây mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về thành phố tiêu thụ. Cầm đầu và chỉ đạo mọi hoạt động đường dây này là đối tượng Và Bá Lồng, SN 1992, trú tại bản Huổi Cọ, xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương (Nghệ An). 

Trợ giúp đắc lực cho Xâu không ai khác ngoài em trai ruột là Và Bá Xâu, SN 1996, trú cùng địa chỉ. 

Đây là 2 đối tượng người dân tộc Mông, thông thạo địa bàn giáp biên, thường xuyên móc nối với nhiều đối tượng ở Lào và TP Vinh để buôn bán ma túy..  

Nhận thấy quy mô và phạm vi hoạt động của đường dây này rất lớn, lãnh đạo Công an TP Vinh đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác lập chuyên án để đấu tranh, bóc gỡ.

 Qua xác minh, ban chuyên án đã xác định anh em Xâu và Lồng đã gặp một đối tượng người Lào ở huyện Tương Dương để mua ma túy và đưa về tại một nhà trọ tại đường Bùi Huy Bích, thuộc xã Hưng Lộc, TP Vinh.

Đối tượng Và Bá Lồng và đối tượng Và Bá Xâu.

Phá án ngay sau thời điểm Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An kết thúc

Sau khi nắm chắc thủ đoạn hoạt động, cách thức liên lạc của 2 anh em Xâu và Lồng. Từ sáng 18/10/2020, Ban chuyên án đã vận dụng linh hoạt, huy động 5 tổ công tác với gần 30 cán bộ trinh sát ma túy phối hợp Công an phường Hà Huy Tập mật phục xung quanh chỗ 2 đối tượng ở trọ.

Đến 17h cùng ngày, các tổ công tác được lệnh chốt chặn mọi ngả đường ra, vào của nhà trọ mà 2 đối tượng đang ở. 

Khoảng 30 phút sau, đối tượng Và Bá Xâu sử dụng xe máy đi từ nhà trọ ra đường Bùi Huy Bích với tốc độ cao, giữa thời tiết mưa lớn, đường ngập nửa bánh xe, lúc này, 2 tổ công tác đã nhanh chóng chặn xe “bịt đường” để bắt giữ đối tượng.

Tuy nhiên, Và Bá Xâu tỏ ra rất manh động, quay đầu xe hòng tẩu thoát, tổ công tác khác ngay lập tức “khóa đuôi”, Trung tá Hoàng Nam Trung, trinh sát ma túy từ xe máy nhảy xuống lao vào khống chế đối tượng, thì bất ngờ đối tượng rút dao mẹo thủ sẵn đâm vào ngực bên trái đồng chí Trung, rất may mắn, Trung tá Trung đã né tránh mũi dao nhọn, mũi dao đi sát sườn trái, xuyên thủng áo khoác ngoài của đồng chí Trung.

Con dao nhọn mà đối tượng Và Bá Xâu sử dụng để chống trả lực lượng Công an.

Lúc này, đối tượng Xâu rất hung nã, đâm loạn xạ vào tổ công tác để bỏ chạy vào khu vực đông dân cư thuộc ngõ 05, đường Bùi Huy Bích. 

Trước tình thế đó, các tổ còn lại cố gắng rượt đuổi khoảng 1,5km dùng súng bắn chỉ thiên, ép sát đối tượng, tước đoạt hung khí và quật ngã đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 24.000 viên MTTH, 1 dao mẹo, 1 xe máy, 1 điện thoại di động.

Ngay sau đó, tổ công tác khác tiến hành bắt giữ đối tượng cầm đầu Và Bá Lồng tại một nhà trọ thuộc đường Bùi Huy Bích. 

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng  đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội, số ma túy trên được mua từ khu vực biên giới thuộc huyện Tương Dương, rồi mang về TP Vinh để bán kiếm lời, dự kiến lô hàng ma túy trên các đối tượng sẽ thu về 2,4 tỷ đồng nếu bán trót lọt.

Lực lượng chức năng mở niêm phong số lượng ma túy thu giữ .

Thượng tá Trần Đình Vinh – Phó trưởng Công an  TP Vinh,Phó trưởng ban chuyên án cho biết, quá trình theo dõi, khám phá chuyên án đúng vào lúc thời điểm lực lượng Công an thành phố đang tập trung đảm bảo ANTT đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An, nhưng việc đấu tranh với tội phạm ma túy là không thể trì hoãn, nên khi thời cơ thuận lợi, anh em trong ban chuyên án đã quyết định phá án, đúng lúc Đại hội vừa kết thúc. Mặt khác, 2 đối tượng trong chuyên án đều là anh, em ruột nên quá trình mua bán ma túy sử dụng ngôn ngữ, ám hiệu riêng, rất khó theo dõi, nắm bắt.

Hiện Công an TP Vinh đang tạm giữ hình sự 02 đối tượng, tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.

Tác giả: Đức Vũ – Trọng Tuấn

Thích và chia sẻ bài viết này :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến