Dòng sự kiện:
Đường bất ngờ lún, nhiều hộ dân sơ tán khẩn cấp giữa khuya
27/02/2019 09:08:01
Nhiều hộ dân ở thôn Kênh Gà (Ninh Bình) đang ngủ thì đoạn đường trước nhà bất ngờ rạn nứt, sụt lún. Họ phải tháo chạy thoát thân trong đêm.

Khoảng 60m đường dân sinh tại thôn Kênh Gà, xã Gia Thịnh (huyện Gia Viễn, NInh Bình) bất ngờ sụt lún vào khuya 20/1.

Đoạn đường này rộng khoảng 3m bị sụt sâu, dốc nghiêng về hướng các nhà dân.

Ông Đinh Văn Đỗ (53 tuổi) cho biết khoảng 23h, ông cùng vợ và cháu nhỏ đang ngủ say giấc thì nghe tiếng động lớn. Cầm đèn pin chạy ra soi, ông thấy đoạn đường trước nhà rạn nứt rồi sụt lún. "Tôi vội hô hào vợ dậy bế cháu chạy thoát thân. Tiếng các gia đình bên cạnh cũng hò hét gọi nhau tháo chạy vang lên trong đêm", ông kể lại.

Đến 26/2, các vị trí sụt lún sát móng 4 nhà dân vẫn chưa dừng lại. Đoạn sụt lún sâu nhất khoảng 2m.

Bậc thềm bê tông của một nhà dân đứt gãy, sụt theo đường.

Nền sân, móng nhiều nhà dân cũng xuất hiện nhiều vết nứt dài.

Cột điện nghiêng, đổ ngã vào nhà tầng.

Việc sụt lún cũng khiến đường ống nước hư hỏng. Do đó, khu vực dân cư này đang bị mất nước sinh hoạt.

Một số hộ dân phải bắc thang leo lên nhà sau khi đường bị sụt lún.

Ngày 26/2, Phó chủ tịch UBND xã Gia Thịnh Nguyễn Huy Nghĩa, cho biết xã này đã sơ tán người và tài sản của 4 hộ dân sát đoạn đường sụt lún đến nơi ở an toàn. Việc sụt lún còn ảnh hưởng đến khoảng 100 hộ dân. "Chúng tôi cũng đã chỉ đạo lực lượng cấm phương tiện không qua đoạn đường nguy hiểm", ông Nghĩa nói. Ông Đinh Văn Điến, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, đã trực tiếp đến hiện trường và chỉ đạo các ban ngành chức năng khẩn trương khắc phục đoạn đường, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Theo Zing.vn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến