Dòng sự kiện:
Giả danh công an khu vực, lừa hàng loạt người dân
22/11/2017 00:31:04
Tùng nhiều lần gọi điện cho một số giám đốc công ty, quản lý quán karaoke, tự xưng là công an khu vực, yêu cầu nạp tiền điện thoại, chuyển tiền vào tài khoản do mình cung cấp.

Chiều 21/11, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Tùng (34 tuổi, trú TP Nha Trang) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Thanh Tùng tại cơ quan điều tra

Do cần tiền tiêu xài, chiều 3/8, Tùng gọi cho anh Hoàng Kim Huy, trú TP Nha Trang, là quản lý một quán karaoke trên địa bàn phường Lộc Thọ. Tùng xưng mình là Dương, cảnh sát khu vực Công an phường Lộc Thọ, nói sẽ kiểm tra đột xuất cơ sở của do anh Huy quản lý.

Sau đó Tùng yêu cầu anh Huy mua 2 thẻ điện thoại với mệnh giá 500.000 đồng và 200.000 đồng gửi qua cho mình.

Đến ngày 9/8, Tùng tiếp tục mạo danh mình là Dương, gọi điện cho chị Hồng Thị Như Ý, trú TP Nha Trang, giám đốc một công ty tư nhân trên địa bàn phường Lộc Thọ. Tùng yêu cầu chị Ý gửi 2 triệu đồng vào tài khoản do Tùng cung cấp. Sau khi chị Ý gửi tiền, Tùng rút ra tiêu xài.

Với thủ đoạn tượng tự, ngày 13/8, Tùng gọi điện cho chị Phạm Thị Nguyệt, chủ một khách sạn ở phường Lộc Thọ, yêu cầu nạp cho mình 2 thẻ điện thoại, mỗi thẻ mệnh giá 1 triệu đồng.

Nghi ngờ Tùng lừa đảo, chị Nguyệt trình báo vụ việc lên Công an phường Lộc Thọ. Qua truy xét, ngày 20/11, Công an TP Nha Trang đưa Tùng về trụ sở làm việc.

Tại đây Nguyễn Thanh Tùng thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Tùng còn khai vào tháng 7, lợi dụng sự quen biết, người này đã mượn một xe máy đem cầm cố được 1,5 triệu đồng. Sau đó, gia đình đã chuộc chiếc xe trả lại cho bị hại.

Nguyễn Thanh Tùng có một tiền án về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phường Lộc Thọ (TP Nha Trang), địa bàn nghi can thực hiện các vụ lừa đảo. Ảnh:Google Maps.

Theo Zing.vn
 
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến