Dòng sự kiện:
Giá dầu chạm đỉnh hơn 1 tháng trước thềm cuộc họp OPEC
23/05/2017 09:36:46
Kết phiên giao dịch hôm thứ Hai, giá dầu chạm đỉnh hơn 1 tháng do thị trường tự tin vào khả năng các nhà khai thác dầu khí hàng đầu thế giới sẽ kéo dài thỏa thuận cắt giảm sản lượng đến tháng 3/2018.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua, giá dầu Brent tăng 20 cent đạt 53,81 USD/thùng trong khi giá dầu thô Mỹ cũng tăng 40 cent lên mức 50,73 USD/thùng.

Cả hai hợp đồng dầu đều được giao dịch ở mức cao nhất kể từ 19/4.

Giá dầu tăng do thị trường kỳ vọng OPEC và một số nhà khai thác dầu khác (trong đó có Nga) sẽ kéo dài thỏa thuận cắt giảm 1,8 triệu thùng/ngày thêm 9 tháng nữa.

Hôm thứ Hai (22/5) Ả-rập Saudi và Iraq đã chấp thuận kéo dài thỏa thuận cắt giảm khai thác thêm 9 tháng nữa nhằm rút lượng dầu thường trên thị trường đồng thời đẩy giá dầu lên.

Bộ trưởng năng lượng Ả-rập Saudi ông Khalid al-Falih cho biết không kỳ vọng bất cứ sự phản đối nào trong nội bộ OPEC về việc kéo dài kỳ hạn thỏa thuận cắt giảm. Ông còn tiết lộ thêm, thỏa thuận cắt giảm mới sẽ khá giống so với thỏa thuận cũ, chỉ thay đổi một số điều khoản nhỏ.

Tổng thư ký OPEC ông Mohammad Barkindo cho biết sự đồng lòng, nhất trí trong nội bộ OPEC đã tăng lên đáng kể.

Quyết định cuối cùng của việc kéo dài thỏa thuận cắt giảm sẽ được đưa ra trong cuộc họp diễn ra vào ngày 25/5 tại Vienna với sự tham gia của OPEC và một số quốc gia khai thác dầu khí khác.

Một số chuyên gia phân tích cho rằng cần phải nâng mức cắt giảm hơn 1,8 triệu thùng/ngày thì mới có thể tái cân bằng lại thị trường. Tuy nhiên, điều này lại càng kích thích Mỹ tăng cường sản lượng khai thác dầu đá phiến.

Sản lượng khai thác của Mỹ hiện đã tăng lên 10% tương đương 900.000 thùng/ngày lên 9,3 triệu thùng/ngày - mức cao nhất kể từ giữa năm 2016.

Mai An (t/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến