Dòng sự kiện:
Giá dầu tăng gần chạm mốc 52 USD sau tuyên bố của Nga và Ả-rập Saudi
16/05/2017 21:04:20
Giá dầu tăng khoảng 2% vào hôm thứ Hai sau khi cả Ả-rập Saudi và Nga đều cho rằng thỏa thuận cắt giảm sản lượng cần phải được kéo dài qua đến tháng 3/2018.

Bộ trưởng năng lượng của 2 quốc gia khai thác dầu lớn nhất thế giới vừa qua đã đồng ý kéo dài thỏa thuận cắt giảm đến tháng 3/2018, vượt sự kỳ vọng của thị trường.

Giá dầu thô Mỹ tăng 1,01 USD tương đương 2,1% lên mức 48,85 USD/thùng. Trong phiên giao dịch ngày hôm qua, có thời điểm giá dầu đạt đỉnh 49,66 USD/thùng. Giá dầu Brent tăng 95 cent, tương đương 1,9% đạt 51,79 USD/thùng.

Các nhà đầu tư bất ngờ trước tuyên bố của Nga và Ả-rập Saudi. Tuy nhiên, họ vẫn còn hoài nghi liệu rằng tất cả các bên tham gia có đồng ý kéo dài thỏa thuận cắt giảm đến năm 2018 hay không. Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra trong cuộc họp được tổ chức tại Vienna vào ngày 25/5 tới.

Năm ngoái OPEC và một số quốc gia khác trong đó có Nga đã ký cam kết cắt giảm sản lượng 1,8 triệu thùng/ngày. Thỏa thuận này kéo dài trong 6 tháng đầu năm 2017. Kể từ khi thỏa thuận có hiệu lực, giá dầu tăng đáng kể, tuy nhiên trữ lượng dầu thô vẫn còn giữ ở mức cao nên giá giá dầu chỉ dừng lại dưới mức 60 USD/thùng.

Một số chuyên gia phân tích cho rằng việc Mỹ liên tục đẩy mạnh khai thác dầu có thể phá vỡ cán cân của thị trường mặc cho nỗ lực giảm lượng dầu thừa của OPEC.

Sản lượng khai thác dầu của Mỹ được dự báo sẽ tăng 122.000 thùng/ngày trong tháng 6. Theo dữ liệu của Baker Hughes, số lượng giàn khoan của quốc gia này trong tuần trước cũng đã tăng thêm 9 giàn lên 712 giàn, mức cao nhất kể từ tháng 4/2015.

Theo CNBC

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến