Dòng sự kiện:
Gia đình bà Tư Hường không còn nắm cổ phần tại Tập đoàn Hoàn Cầu?
21/03/2019 06:06:10
Một năm trước khi mất, toàn bộ số cổ phần của bà Tư Hường tại Công ty TNHH Hoàn Cầu đã được chuyển sang cho chồng nhưng sau khi bà mất thì toàn bộ cổ phần này đã đột nhiên chuyển sang chủ sở hữu khác.

Cuối tuần trước, tại TP HCM, ông Nguyễn Chấn (96 tuổi), chồng của bà Trần Thị Hường (tên thường gọi là Tư Hường, mất ngày 13/5/2017) là người sáng lập Ngân hàng Nam Á và Công ty TNHH Hoàn Cầu (Tập đoàn Hoàn Cầu) tổ chức họp báo công bố thông tin tố cáo con trai chiếm giữ ngân hàng.

Theo thông tin từ Báo Giao thông, tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Chấn cho biết, vào giữa năm 2016, bà Tư Hường đau bệnh nên có giao cho con là Nguyễn Quốc Toàn (SN 1970) quản lý ngân hàng và Tập đoàn Hoàn Cầu, nhưng quyền sở hữu tài sản vẫn thuộc về vợ chồng ông.

Ông Chấn cho rằng: "Lạm dụng sự tín nhiệm của gia đình, với sự cấu kết, tiếp tay của một số cá nhân, người con trai thứ của ông đã chiếm giữ hết tài sản của vợ chồng ông, giá trị ước tính khoảng 30.000 tỷ đồng. Số tài sản này gồm: Cổ phiếu do Ngân hàng Nam Á phát hành; cổ phần tại các công ty trong hệ thống Tập đoàn Hoàn Cầu; các khoản đầu tư vào doanh nghiệp dưới hình thức góp vốn, mua cổ phần".

Tuy nhiên, đây mới chỉ là thông tin từ một phía.

Tập đoàn Hoàn Cầu được thành lập vào năm 1993 với vốn điều lệ 193 tỷ đồng. Đến năm 2015, đơn vị này tăng vốn điều lệ lên 1.170 tỷ đồng với gần 30 công ty thành viên tập trung chủ yếu tại Khánh Hòa, TP HCM, Đà Lạt, Đồng Nai... Tập đoàn Hoàn Cầu tập trung đầu tư, kinh doanh bất động sản từ những năm 2000 và đây là lĩnh vực tích tụ tài sản lớn nhất của đại gia đình bà Tư Hường. Bên cạnh đó, doanh nghiệp này còn hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ giải trí, khu đô thị - công nghiệp - dịch vụ kinh doanh nhà hàng - khách sạn...

Tuy nhiên, khoảng 3 năm qua, cơ cấu cổ đông cũng như các vị trí lãnh đạo chủ chốt tại Tập đoàn Hoàn Cầu liên tục thay đổi.

Một dự án của Tập đoàn Hoàn Cầu tại Khánh Hoà

Theo tìm hiểu của VnExpress, cơ cấu cổ đông tại Hoàn Cầu thay đổi ít nhất 5 lần trong hơn ba năm nay. Từ chỗ toàn bộ cổ phần nằm trong tay gia đình bà Tư Hường thì đến nay được chuyển gần hết sang ông Phan Đình Tân - người đang là Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Nam Á. 

Trước đó, tính đến cuối 2016, ba người trong gia đình bà Tư Hường chia nhau nắm giữ toàn bộ cổ phần của Hoàn Cầu. Trong đó, ông Nguyễn Chấn sở hữu 51,78%, bà Tư Hường là 38,21%, còn ông Nguyễn Quốc Toàn (con trai) đứng tên 10,01%. Ông Phan Đình Tân lúc này đóng vai trò là đại diện pháp luật, Tổng giám đốc Hoàn Cầu. 

Sự biến động liên tục bắt đầu từ tháng 11/2016 khi ông Nguyễn Chấn tăng tỷ lệ nắm giữ lên 89,99% vốn, bà Tư Hường không còn cổ phần tại Hoàn Cầu. Hơn 8% cổ phần do 2 con trai và một người con gái của ông bà chia nhau nắm giữ. Lúc này, ông Phan Đình Tân đứng tên 2% cổ phần, song không còn đóng vai trò điều hành công ty. Người đại diện theo pháp luật trong giai đoạn này cũng chuyển giao cho ông Nguyễn Quốc Cường, con trai bà Tư Hường với chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc.

Những xáo trộn lớn về cổ đông của Hoàn Cầu diễn ra liên tục hơn kể từ tháng 5/2017, tức là sau khi bà Tư Hường qua đời. Chỉ hai tuần sau biến cố này, ông Phan Đình Tân trở lại giữ vị trí Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của Hoàn Cầu. Ông Cường lúc đó cũng không còn nắm giữ cổ phần của công ty, mà sang tên cho bà Nguyễn Thị Thanh Vân nâng tỷ lệ sở hữu lên 4%. Những cổ đông khác vẫn giữ nguyên tỷ lệ nắm giữ cũ. 

Tuy nhiên, cơ cấu đó cũng chỉ duy trì được chưa đầy nửa năm. Tháng 11/2017, toàn bộ phần vốn của ông Chấn và các con chuyển nhượng sang một cái tên khá mới là ông Dương Tiến Dũng - người chưa xuất hiện trong bộ máy nhân sự cấp cao của Hoàn Cầu cũng như Ngân hàng Nam Á. Cũng kể từ đó đến nay, trong cơ cấu cổ đông của Hoàn Cầu không còn tên ông Nguyễn Chấn cũng như các con trai của ông. Lúc này, ông Phan Đình Tân vẫn nắm giữ 2%. 

Sự thay đổi lớn một lần nữa diễn ra vào tháng 7/2018 khi ông Phan Đình Tân tăng tỷ lệ sở hữu lên 99% cổ phần tại Tập đoàn Hoàn Cầu và duy trì tỷ lệ này cho đến nay. Ông Dương Tiến Dũng không còn tên trong danh sách cổ đông, thay vào đó là bà Nguyễn Thị Liệu - người thường trú tại Bình Định nắm giữ 1% cổ phần. Tuy nhiên, đến cuối năm 2018, bà Liệu cũng không còn là cổ đông của Hoàn Cầu. Người nắm giữ 1% còn lại là bà Nguyễn Tôn Nữ Như Hoàng - cá nhân thường trú tại Bình Thạnh, TP HCM.

Ông Phan Đình Tân (SN 1954), là người đã gắn bó với sự nghiệp kinh doanh của gia đình bà Tư Hường tại Hoàn Cầu và ngân hàng Nam Á từ những ngày đầu. Ông Tân giữ vị trí Tổng giám đốc của Hoàn Cầu trong phần lớn thời gian từ khi thành lập, ngoại trừ một khoảng thời gian gián đoạn nêu trên. Hiện tại ông Tân cũng là Phó Chủ tịch của Ngân hàng Nam Á.

Ông Phan Đình Tân sở hữu 99% Hoàn Cầu từ 30/7/2018

Khánh Linh (T/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến