Dòng sự kiện:
Giao dịch 'chui' cổ phiếu, sếp Navifico và vợ Phó TGĐ Vinasun bị xử phạt
21/07/2019 23:34:17
Tổng số tiền mà sếp Navifico và vợ Phó TGĐ Vinasun bị xử phạt là 110 triệu đồng.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ra quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với hai cá nhân. Tổng số tiền bị xử phạt là 110 triệu đồng.

Trong đó, UBCK phạt tiền 55 triệu đồng đối với ông Nguyễn Quang Hưng (địa chỉ 1A K28 Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội) vì đã hành vi vi phạm hành chính do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cụ thể, ông Nguyễn Quang Hưng - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nam Việt (Navifico - Mã: NAV) đã bán 32.380 cổ phiếu NAV vào ngày 13/3. Tuy nhiên, ông Hưng không báo cáo UBCK, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh về việc dự kiến giao dịch.

Bên cạnh đó, bà Từ Tuyết Anh, vợ của ông Đặng Thành Duy - Phó Tổng Giám đốc CTCP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun - Mã: VNS), cũng bị xử phạt 55 triệu đồng với vi phạm tương tự . Ngày 11/10/2018, bà Tuyết Anh mua 524.000 cổ phiếu VNS và bán 3.510 cổ phiếu VNS, nhưng không báo cáo UBCK, HOSE về việc dự kiến giao dịch.

Quyết định xử phạt đối với hai cá nhân trên có hiệu lực từ ngày 17/7.

Vinasun là một trong những hãng taxi lớn đại diện cho mô hình "taxi truyền thống" ở Việt Nam

Trong khoảng thời gian này, giá cổ phiếu VNS tăng mạnh từ mức 13.900 đồng/cổ phiếu của thời điểm đóng cửa phiên ngày 13/8/2018 lên trên 16.900 đồng/cổ phiếu tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch ngày 11/10/2018. Giá cổ phiếu VNS đã có lúc lập đỉnh tại mức 17.111 đồng/cổ phiếu trong phiên 8/10/2018.

Thời điểm đó, cổ phiếu VNS được hỗ trợ đáng kể bởi những thông tin thuận lợi đối với doanh nghiệp này sau khi đệ đơn kiện Grab và được Toà án chấp nhận.

Tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra hồi tháng 4 vừa rồi, Ban lãnh đạo Vinasun cho biết, khi Nghị định 86 sửa đổi kết thúc thí điểm vào tháng 10/2019, taxi truyền thống và taxi công nghệ đều sẽ chung một hoạt động kinh doanh. Lúc này, sân chơi trở về cạnh tranh công bằng với taxi công nghệ, Vinasun hy vọng sẽ là người thắng cuộc.

Việc công ty này khởi kiện là để bổ sung pháp lý đối với vấn đề này. Thậm chí, theo lãnh đạo Vinasun, sau Nghị định 86 sửa đổi, giá cổ phiếu tăng lên tới hàng trăm ngàn đồng cũng là điều khả thi.

Báo cáo quản trị công ty của Vinasun công bố mới đây cho thấy, tại ngày 30/6, ông Đặng Thành Duy, Phó Tổng giám đốc Vinasun sở hữu 5.409.300 cổ phiếu VNS, chiếm tỷ lệ 7,97% vốn điều lệ.

Số liệu tại báo cáo này cho thấy bà Từ Tuyết Anh đang nắm 520.490 cổ phiếu VNS chiếm tỉ lệ 0,77%. Trong khi đó, các con của ông Đặng Thành Duy và cả công ty CP Ánh Dương Xanh Việt Nam do ông Duy làm Chủ tịch Hội đồng quản trị cũng không nắm cổ phần VNS.

Ông Đặng Thành Duy sinh năm 1984 là con trai ruột của ông Đặng Phước Thành, Chủ tịch HĐQT Vinasun. Ông Thành hiện là cổ đông lớn nhất của Vinasun với sở hữu 16.907.888 cổ phiếu VNS chiếm tỷ lệ 24,92%.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VNS của Vinasun có thanh khoản kém. Đóng cửa phiên cuối tuần 19/7, mã này đứng giá tại mức 14.000 đồng. Khối lượng giao dịch bình quân thấp, chỉ đạt mức 654 cổ phiếu mỗi phiên trong vòng 1 tuần trở lại đây.

Diễn biến giá cổ phiếu VNS trong 1 năm gần đây.

Khánh Linh (T/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến