Dòng sự kiện:
Giúp đỡ, khuyên can còn bị đâm tử vong
15/08/2017 16:33:30
Té ngã do say rượu, Bình được 2 người dân giúp đỡ. Tuy nhiên, khi 2 người này khuyên can, ngăn cản Bình không nên đi xe máy tiếp thì gã rút dao giết người.

Ngày 15/8, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên toà xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Viết Bình (24 tuổi), trú xã Tam Trà, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam về tội “Giết người”.

Trước đó, khoảng 21h ngày 26/1, Bình điều khiển xe máy và tự bị té ngã do say rượu. Thất vậy, anh Phan Tấn L., Đống Ngọc S. (cùng 26 tuổi, cùng trú huyện Núi Thành) đến trợ giúp. Hai anh này còn khuyên can, ngăn cản không cho Bình tiếp tục lái xe vì sợ nguy hiểm.

Bị cáo Phạm Viết Bình

Thay vì cảm ơn, tên Bình ấm ức gây gổ rồi dùng dao đâm 2 ân nhân. Hậu quả, anh L. tử vong trên đường cấp cứu, anh S. bị thương tích.

Trước vành móng ngựa, Bình tỏ ra hối hận trước tội lỗi của mình. Sau khi xem xét các tình tiết vụ án, HĐXX đã tuyên án bị cáo này 15 năm tù giam về tội "Giết người". Ngoài ra, bị cáo  Bình buộc phải bồi thường 135 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Nhâm Thân

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến