Dòng sự kiện:
Hà Nam: Dân đổ xô mua lương thực tích trữ, thay nhau canh mực nước
13/10/2017 14:43:44
Chiều tối ngày 12/10, khu vực ven sông Châu Giang ở TP Phủ Lý (Hà Nam) bị nước tràn ngập hết bờ kè, vào cả khu dân cư. Sợ nước tràn vào phố, nhiều người dân kê cao tài sản và mua lương thực tích trữ.

Khoảng 20h ngày 12/10, mực nước sông Châu Giang bắt đầu dâng cao nhanh khiến toàn bộ tuyến đường bờ kè nằm sát sông ngập trắng, mực nước tiếp tục dâng cao tấn công vào các ngõ ngách khu dân cư nằm ven sông, tràn vào đường Biên Hòa giao nhau với đường Lê Lợi, TP Phủ Lý (Hà Nam).

Người dân cùng nhau dùng các bao cát, đất ngăn chặn dòng nước

Nhận thấy mực nước ở khu vực này dâng cao, người dân đã cùng các cơ quan chức năng dùng bao cát, đất xếp chồng lên để tránh nước tràn vào.

Do các siêu thị hết mỳ tôm, nhiều người dân đã chay qua mua gạo về tích trữ 

Cảm thấy bất an, nhiều người dân sống tại tuyến đường Biên Hòa, Lê Lợi và cầu Lê Công Thanh chạy về kê cao tài sản, mua lương thực tích trữ vì sợ nước tràn vào phố gây ngập lụt. Ngoài ra, người dân còn thay nhau ra kiểm tra mực nước để báo về cho gia đình. Hiện tại, để đảm bảo an toàn, điện lực đã cắt điện một số nơi. 

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Hà Nam ngày 12/10, trên địa bàn xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm xảy ra sự cố sạt lở mái đê tả Đáy phía thượng lưu; trên địa bàn xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng xảy ra sự cố sạt mái đê tả Đáy 2 vị trí. Còn sự cố trên hệ thống đê sông con, đê bối Đinh Xá ở xã Đinh Xá (TP Phủ Lý) đã bị sạt lở 10m.

Theo số liệu báo cáo của các huyện, thành phố, đến ngày 12/10 trên địa bàn tỉnh Hà Nam mưa lớn đã làm ngập úng hơn 16.000 ha lúa và hoa màu. Đến 12h cùng ngày, trên địa bàn toàn tỉnh có hơn 8.100 hộ với gần 28.000 khẩu bị ngập. 

Một số hành ảnh Hà Nam chìm trong biển nước:

Lực lượng chức năng cùng người dân di chuyển các vật dụng gia đình

Hình ảnh các chiến sỹ công an giúp người dân thu hoạch lúa

 

Lãnh đạo tỉnh Hà Nam cũng có mặt để chỉ đạo các đơn vị ứng phó với lũ lụt tránh thiệt hại lớn nhất.

Huy Tưởng

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến