Dòng sự kiện:
Hà Tĩnh: Di lý 5 đối tượng trốn truy nã về quy án
16/08/2017 19:21:19
Sau một thời gian lẩn trốn, cả 5 đối tượng đã bị Công an tỉnh Hà Tĩnh truy tìm và bắt giữ, di lý về Hà Tĩnh để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 16/8, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho hay, phòng Cảnh sát truy nã tội phạm vừa phát hiện 5 đối tượng có lệnh truy nã lẩn trốn tại các tỉnh phía Nam, đồng thời di lý về Hà Tĩnh để phục vụ công tác điều tra.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Phan Hữu Thành (SN 1972), trú ở xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) bị truy nã hành vi Cố ý gây thương tích; Đinh Thị Huyền Trang (SN 1999), trú tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) bị truy nã hành vi Trộm cắp tài sản; Nguyễn Văn Hải (SN 1990), trú tại xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) bị truy nã hành vi Cố ý gây thương tích; Ngô Văn Tiến (SN 1984), trú tại xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) bị truy nã hành vi Trộm cắp tài sản và Nguyễn Phi Vương (SN 1997), trú tại xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) bị truy nã hành vi Cố ý gây thương tích.

5 đối tượng có lệnh truy nã bị bắt giữ (Ảnh: CAHT)

Trong đó, Phan Hữu Thành là đối tượng ma mãnh, có nhiều thủ đoạn để trốn tránh lực lượng chức năng.

Được biết, vào khoảng đầu tháng 4/2012, Thành và ông Trần Sỹ Luân (là hàng xóm cùng thôn) xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Thành về nhà cầm theo cây dao rồi trở lại chém vào người ông Luân khiến nạn nhân bị thương ở cổ tay phải đi bệnh viện cấp cứu.

Theo kết luận giám định của cơ quan chức năng, tỷ lệ thương tật của nạn nhân là 46,6%. Sau khi gây án, Phan Hữu Thành sang Thái Lan ẩn náu.

Vào tháng 4/2017, khi đang làm công tại một nhà hàng ở Thái Lan, Thành tiếp tục tái diễn hành vi phạm tội và bị bắt giữ, trục xuất khỏi Thái Lan. Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng chưa kịp di lý đối tượng trở về Việt Nam thì Thành đã lợi dụng sơ hở qua con đường tiểu ngạch về Việt Nam hòng tìm đường lẩn trốn.

Để tránh sự truy bắt của cơ quan công an, Thành liên tục di chuyển qua nhiều địa phương khác nhau. Sau nhiều ngày lần theo dấu vết của đối tượng, tổ công tác xác định Phan Hữu Thành đang lẩn trốn ở Bà Rịa - Vũng Tàu nên đã phối hợp cùng với Công an địa phương này vây bắt.

Đến tối ngày 15/8, lực lượng chức năng đã đã di lý nói trên các đối tượng về đến Hà Tĩnh và bàn giao cho CQĐT xử lý theo thẩm quyền.

Khánh Linh

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến