Dòng sự kiện:
Hà Tĩnh: Hoàng hoa sứ trình đồ được công nhận là di sản thế giới
16/10/2018 16:55:33
Mới đây, Hoàng hoa sứ trình đồ là bản sao chép tay duy nhất do con cháu dòng họ Nguyễn Huy ở huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã được công nhận là di sản thế giới.

Sáng 16/10, UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với huyện Can Lộc tổ chức lễ đón bằng công nhận “Hoàng hoa sứ trình đồ” là Di sản tư liệu thuộc Chương trình ký ức thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO.

Lễ đón bằng công nhận “Hoàng hoa sứ trình đồ” là Di sản thế giới.

Tham dự buổi lễ có ông Mai Phan Dũng, Phó Tổng Thư ký Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, lãnh đạo huyện Can Lộc cùng đại diện dòng họ Nguyễn Huy.

Hoàng hoa sứ trình đồ hiện là bản sao chép tay duy nhất do con cháu dòng họ Nguyễn Huy lưu giữ tại tư gia ở làng Trường Lưu, chứa nhiều tư liệu minh chứng cho hoạt động ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Hoa từ giữa thế kỷ thứ X đến thế kỷ XVIII.

Trao bằng công nhận di sản thế giới.

Đây là tác phẩm quý hiếm và độc đáo, có giá trị nhiều mặt: Địa lý, lịch sử, chính trị, ngoại giao, văn hoá, phong tục, nghệ thuật... và là cuốn sách độc đáo hiếm gặp về hành trình đi sứ mà một dòng họ lưu giữ được.

Đặc biệt, Hoàng Hoa sứ trình đồ được các nước đánh giá cao là một hồ sơ quý hiếm nói về quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương trong thế kỷ thứ 18, đóng góp vào việc duy trì nền hòa bình giữa các dân tộc trong khu vực và trên thế giới.

Ngọc Tuấn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến