Dòng sự kiện:
Hà Tĩnh: Kịp thời khống chế ngọn lửa sau gần 10 phút bùng cháy
05/04/2019 09:22:53
Chỉ sau 10 phút ngọn lửa bùng phát tại một hộ dân ở khối 2, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), lực lượng PCCC và người dân đã kịp thời dập tắt đám cháy.

Sáng ngày 5/4, một ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại nhà anh Long Hiển, tại khối 2, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Phát hiện có cháy, Đội PCCC chợ Phố Châu ở gần đó đã sử dụng khoảng 20 bình cứu hoả (C02) cùng người dân địa phương tham gia dập lửa và báo tin lên lực lượng chức năng. 

Các bình chữa cháy mini của BQL chợ Phố Châu được huy động để dập tắt đám cháy.

5 phút sau, Công an huyện Hương Sơn đã điều 2 xe cứu hoả chuyên dụng đến hiện trường để cùng tham gia dập tắt đám cháy. Nhờ công tác ứng phó rất nhanh và hiệu quả, vụ cháy kịp thời được khống chế sau gần 10 phút bùng cháy, không gây nhiều thiệt hại về tài sản.

 Xe cứu hỏa chuyên dụng có mặt kịp thời dập tắt đám cháy.

Chỉ sau 10 phút xảy ra cháy ngọn lửa đã bị khống chế.

Anh Phan Thành, Ban quản lý chợ Phố Châu cho biết: "Nhà hộ dân bị cháy ở gần chợ nên ngay khi phát hiện có cháy anh em trong ban quản lý chợ đã cùng với người dân và đội PCCC Công an huyện Hương Sơn tham gia dập tắt đáp cháy".

Được biết, trước đó đội PCCC của BQL Chợ Phố Châu cũng đã dập tắt một đám cháy nhà dân ở khối 9, thị trấn Phố Châu.

Trước đó, tại địa bàn xã Sơn Tây và thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn đã xảy ra 2 vụ cháy hết sức nghiêm trọng. Ngọn lửa đã thiêu rụi 6 nhà dân và gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Do tính chất và nhu cầu cấp thiết đối với huyện miền núi Hương Sơn, chiều ngày 29/3, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức công bố quyết định thành lập Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an huyện Hương Sơn.

Hồ Thắng - Phi Long

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến