Dòng sự kiện:
Hải Dương: Truy tìm kẻ gian chặt phá gần 400 cây ăn quả của người dân
17/02/2018 17:29:59
Gần 400 cây ăn của của gia đình ông Phạm Minh Đức (SN 1948) và bà Phạm Thị Huế (SN 1978), đều trú tại thôn Cậy, xã Long Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương bị kẻ gian chặt phá.

Ngày 17/2, thông tin từ Công an huyện Bình Giang (Hải Dương) cho biết, đơn vị này đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ kẻ gian chặt phá cây ăn quả nhà dân xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 10h ngày 15/2, gia đình ông Phạm Minh Đức (SN 1948) và bà Phạm Thị Huế (SN 1978), đều trú tại thôn Cậy, xã Long Xuyên, huyện Bình Giang trình báo lên công an địa phương việc bị kẻ gian chặt phá khoảng 355 cây ăn quả tại khu chuyển đổi ở cánh đồng Cầu Đò.

Các loại cây bị kẻ gian chặt phá bao gồm: hồng xiêm, bưởi, đu đủ. Ước tính thiệt hại của 2 gia đình khoảng 28 triệu đồng.

Nhận thông tin, Công an huyện Bình Giang đã xuống hiện trường để tìm hiểu về vụ việc; đồng thời rà soát các mối quan hệ, khoanh vùng đối tượng có hành vi hủy hoại tài sản.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Lê Trung Anh

 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến