Dòng sự kiện:
Hai ông cháu nhà Phạm Anh Khoa suýt thua 'Cháu ơi, cháu à' vì không biết gì về nhau
20/05/2017 20:06:27
Trong tập 19 "Cháu ơi, cháu à", cặp đôi mạnh nhà Phạm Anh Khoa suýt thua vì không thể trả lời các câu hỏi hiểu biết về tính cách, sở thích của đối phương.

Tập 19, Cháu ơi, cháu à tiếp tục là cuộc hành trình vượt khó của hai ông cháu nhà Phạm Anh Khoa. Mặc dù được công nhận là hai ông cháu mạnh nhất của chương trình đến giờ, tuy nhiên đó là khi họ gặp được những nhiệm vụ cần sức mạnh và kiến thức, còn khi thử thách là câu hỏi về thói quen trong cuộc sống, tính cách, sở thích của mỗi người thì lại khiến hai ông cháu khó khăn đến suýt thi trượt.

Hai ông cháu nhà Phạm Anh Khoa suýt thua Cháu ơi, cháu à vì không biết gì về nhau - Ảnh 1.

Ở tập trước, hai ông cháu phải thực hiện nhiệm vụ bắt lươn. Cô bé Cào Cào yêu thích sạch sẽ nên không muốn bước chân xuống bùn.

Hai ông cháu nhà Phạm Anh Khoa suýt thua Cháu ơi, cháu à vì không biết gì về nhau - Ảnh 2.

Ông nội nhiều lần động viên nhưng Cào Cào vẫn chưa chiến thắng được nỗi sợ, luôn cố gắng leo lên người ông để không chạm chân xuống nước.

Hai ông cháu nhà Phạm Anh Khoa suýt thua Cháu ơi, cháu à vì không biết gì về nhau - Ảnh 3.

Cô bé gan dạ bỗng chốc trở nên yếu đuối khi nhìn thấy những con lươn trơn nhớt và to như con rắn.

Hai ông cháu nhà Phạm Anh Khoa suýt thua Cháu ơi, cháu à vì không biết gì về nhau - Ảnh 4.

Cào Cào suýt khóc còn ông nội liên tục động viên là "Con này dễ thương lắm" nhưng không thể làm cô cháu gái bình tĩnh trở lại.

Hai ông cháu nhà Phạm Anh Khoa suýt thua Cháu ơi, cháu à vì không biết gì về nhau - Ảnh 5.

Cuối cùng ông nội dùng chính sách cứng rắn, yêu cầu Cào Cào phải thực hiện nhiệm vụ.

Hai ông cháu nhà Phạm Anh Khoa suýt thua Cháu ơi, cháu à vì không biết gì về nhau - Ảnh 6.

Ông nội cho hay: Nếu đã giải thích nhẹ nhàng và cháu vẫn không nghe thì phải thực hiện kế hoạch cứng rắn nếu không thì cháu sẽ mè nheo mãi.

Hai ông cháu nhà Phạm Anh Khoa suýt thua Cháu ơi, cháu à vì không biết gì về nhau - Ảnh 7.

Cuối cùng dưới sự động viên của ông, Cào Cào đã trở nên can đảm hơn, một mình bắt được chú lươn. Thực ra cô bé là người rất hiểu chuyện, tuy nhiên là trẻ con sẽ có những nỗi sợ hãi mà người lớn phải thông cảm.

Hai ông cháu nhà Phạm Anh Khoa suýt thua Cháu ơi, cháu à vì không biết gì về nhau - Ảnh 8.

Trong thử thách tiếp theo, hai ông cháu phải thực hiện trò chơi tìm hiểu về nhau. Để vượt qua được nhiệm vụ này, 2 ông cháu phải thật sự hiểu nhau, ghi nhớ mọi điều về nhau. Hoàn thành 8/15 câu hỏi dưới dạng đúng - sai là nhiệm vụ sẽ được tính là thành công.

Hai ông cháu nhà Phạm Anh Khoa suýt thua Cháu ơi, cháu à vì không biết gì về nhau - Ảnh 9.

Trong câu hỏi: "Có phải Cào Cào thích ca sĩ Noo Phước Thịnh không?" Ông đã trả lời là có vì thấy rất nhiều bạn trẻ thích nam ca sĩ này. Thế nhưng cô cháu gái của ông lại chẳng hề biết Noo Phước Thịnh là ai. Cào Cào yêu thích nhóm nhạc 365 và trước đó là ca sĩ Sơn Tùng. Sở thích của trẻ nhỏ thay đổi liên tục khiến ông nội chỉ biết cười trừ.

Hai ông cháu nhà Phạm Anh Khoa suýt thua Cháu ơi, cháu à vì không biết gì về nhau - Ảnh 10.

Vì ông nội sống tại Cam Ranh nên Cào Cào cứ nghĩ ông sẽ thích ăn hải sản. Nhưng không ngờ ông lại không ăn được những món hải sản thơm ngon.

Hai ông cháu nhà Phạm Anh Khoa suýt thua Cháu ơi, cháu à vì không biết gì về nhau - Ảnh 11.

Hai ông cháu lo lắng vì đoán sai rất nhiều câu.

Hai ông cháu nhà Phạm Anh Khoa suýt thua Cháu ơi, cháu à vì không biết gì về nhau - Ảnh 12.

Sau đó, có câu hỏi: "Cào Cào có thích bạn trai nào trong lớp không?" Cô bé ngượng ngùng "Câu này chạm đến cảm xúc của cháu rồi", tuy nhiên vẫn trả lời là có. Tuy nhiên, ông nội lại không biết điều này, thậm chí không biết lớp cháu có bạn trai để mà thích hay không vì vậy đã trả lời không. Sau đó ông vui vẻ thổ lộ: "Ngày xưa ông hư sớm lắm, dưới 10 tuổi đã biết thích rồi", thậm chí ông nội còn kể xấu ba Phạm Anh Khoa cũng biết yêu sớm và nhận xét hài hước "Đây chính là gen trội của nhà ta".

Hai ông cháu nhà Phạm Anh Khoa suýt thua Cháu ơi, cháu à vì không biết gì về nhau - Ảnh 13.

May mắn cho hai ông cháu là sau đó cả hai đã vượt qua được 8/15 câu hỏi và bước vào thử thách tiếp theo.

Hai ông cháu nhà Phạm Anh Khoa suýt thua Cháu ơi, cháu à vì không biết gì về nhau - Ảnh 14.

Trong thử thách tiếp theo, hai ông cháu phải tìm 3 chiếc chìa khóa vàng bằng cách 1 người đi trước vẽ bản đồ chỗ cất giấu, rồi sau đó quay lại hướng dẫn cho người kia đi tìm.

Hai ông cháu nhà Phạm Anh Khoa suýt thua Cháu ơi, cháu à vì không biết gì về nhau - Ảnh 15.

Trong khi ông nội thì bị lạc đường nên mất khá nhiều thời gian thì cô bé Cào Cào lại mắc lỗi viết bản đồ quá sơ sài.

Hai ông cháu nhà Phạm Anh Khoa suýt thua Cháu ơi, cháu à vì không biết gì về nhau - Ảnh 16.
Hai ông cháu nhà Phạm Anh Khoa suýt thua Cháu ơi, cháu à vì không biết gì về nhau - Ảnh 17.

Cuối cùng 2 ông cháu đã tìm được 2 chiếc chìa khóa vàng. Liệu ông cháu Cào Cào có nhanh chân tìm được chiếc chìa khóa thứ 3 hay không, kết quả sẽ có trong "Cháu ơi, cháu à" tập 20 phát sóng và 12g00 ngày 27/5.

Theo Trí Thức Trẻ

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến