Dòng sự kiện:
Hải Phòng: Mâu thuẫn khi tranh chấp đất, 1 người tử vong
18/11/2020 23:21:21
Vụ xô xát do tranh chấp đất khiến 1 người chấn thương sọ não rồi tử vong, nhiều người khác bị thương.

Ngày 18/11, Công an TP Hải Phòng cho biết, CQĐT đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ xô xát giữa 2 nhóm người khi tranh chấp đất khiến 1 người tử vong, nhiều người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h30 ngày 14/11, ông Nguyễn Văn Quyết (SN 1985), trú tại phường Quán Toan, quận Hồng Bàng (Hải Phòng) cùng hơn 10 người mang máy xúc, gậy đến nhà ông Lưu Văn Điệp (SN 1965), trú tại xã Tân Tiến, huyện An Dương để tranh chấp đất đai nên xảy ra mâu thuẫn, xô xát.

Hậu quả khiến ông Lưu Văn Điệp, anh Lưu Văn Duy (con trai ông Điệp), ông Lưu Văn Hưng (em trai ông Điệp) và anh Đoàn Minh Hiếu trú tại xã An Hưng, An Dương bị thương, được đưa đi cấp cứu.

Nơi xảy ra vụ việc tranh chấp đất khiến 1 người tử vong, nhiều người bị thương

Đến trưa 15/11, do vết thương nặng, được chuẩn đoán ban đầu là chấn thương sọ não, ông Lưu Văn Hưng đã tử vong.

Nhận được thông tin vụ việc, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt điều tra nguyên nhân vụ việc, khám nghiệm hiện trường và xử lý vụ việc.

Ngay trong ngày 14/11, các đối tượng Nguyễn Văn Quyết, Dương Văn Trọng, Nguyễn Trọng Nghĩa, Nguyễn Văn Khoa Trường, Nguyễn Văn Kiên đến cơ quan công an đầu thú.

Những ngày sau đó, Lê Văn Thịnh, Nguyễn Kiều Hưng và Nguyễn Đức Tâm cũng đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Được biết, cơ quan công an đã khởi tố vụ án Giết người và Gây rối trật tự công cộng, đồng thời tạm giữ hình sự 6 người, gồm: Nguyễn Văn Quyết, Dương Văn Trọng (SN 1988), trú tại xã Nam Sơn, huyện An Dương; Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1987), trú tại xã Tân Tiến, huyện An Dương; Lê Văn Thịnh (SN 1988) và Nguyễn Đức Tâm (SN 1988), cùng trú tại phường Quán Toan, quận Hồng Bàng; Nguyễn Kiều Hưng (SN 1985), trú xã An Hưng, huyện An Dương, để phục vụ công tác điều tra.

Quốc Phương

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến