Dòng sự kiện:
Hai 'tượng vàng' chỉ là tượng xi măng
28/11/2017 14:35:12
Qua xác minh, công an và UBND xã Khánh Bình, H.An Phú (An Giang) xác định hai pho tượng màu vàng mà người dân nhặt được là tượng xi măng được sơn nhựa vàng, giá chỉ vài chục ngàn đồng.

Ngày 27.11, ông Nguyễn Văn Nhạo, Phó chủ tịch UBND xã Khánh Bình, cho biết địa phương đã kiểm tra và chính thức bác thông tin việc người dân xã Khánh Bình đào được 2 pho tượng bằng vàng khối có hình ông Thọ và gà trống.

Hai pho tượng này do bà Trần Thị Bình (54 tuổi, ngụ ấp Vạt Lài, xã Khánh Bình) nhặt được khi đi làm cỏ thuê.

Sau đó, một số người dân hiếu kỳ đã dùng điện thoại chụp lại ảnh 2 pho tượng và một thanh niên trong ấp Vạt Lài tên Lâm Mộng Long đăng lên trang cá nhân gây chú ý dư luận.

Qua xác minh, Công an và UBND xã Khánh Bình xác định đó là pho tượng xi măng bình thường được sơn phết nhựa vàng, bày bán rất nhiều ở các chợ với giá vài chục ngàn đồng/tượng, không phải tượng vàng nặng mấy chục ký như người dân và mạng xã hội đồn đại.

Sau khi được nhắc nhở, anh Long đã xóa thông tin tượng vàng trên trang cá nhân.

Theo Thanh Niên

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến