Dòng sự kiện:
Hưng Yên: Khởi tố 10 đối tượng trong đường dây đánh bạc 120 tỷ đồng
06/06/2018 14:06:10
10 đối tượng trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc với quy mô “khủng” lên tới 120 tỷ đồng ở Hưng Yên vừa bị khởi tố.

Ngày 5/6, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, liên quan đến vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc sử dụng công nghệ cao dưới hình thức cá độ bóng đá, lô đề trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng trong đường dây này.

 

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc "khủng" ở Hưng Yên. 

Trong đó, có 3 đối tượng gồm: Lê Quang Vinh (SN 1987), Trần Anh Dương và Nguyễn Mạnh Tùng (đều SN 1995) bị khởi tố về tội danh Tổ chức đánh bạc. Còn lại 7 đối tượng bị khởi tố về tội danh Đánh bạc, trong đó có đối tượng Lê Diễm Hương (SN 1986) được tại ngoại do đang mang thai, đối tượng Nguyễn Đức Khỏa (SN 1984), hiện đã bỏ trốn và lực lượng công an đang truy bắt.

Trước đó, như tin đã đưa, vào ngày 24/5, tại 10 tụ điểm bắt giữ ở TP.Hưng Yên, huyện Khoái Châu, huyện Tiên Lữ, lực lượng Công an tỉnh Hưng Yên đã triệt phá thành công đường đây tổ chức đánh bạc và đánh bạc, thu giữ gần 400 triệu đồng tiền mặt, 2 ô tô, 15 điện thoại di động, 3 bộ máy vi tính, 2 laptop, 1 máy đếm tiền, 5 kiếm các loại, hơn 1.000 trang tài liệu liên quan đến việc cá độ bóng đá.

Cầm đầu đường dây là Lê Quang Vinh (SN 1987, trú tại phòng 214, khu chung cư Tân Sáng, phường Hiến Nam, TP.Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên). Hằng ngày, đối tượng Vinh sử dụng nhiều điện thoại, máy vi tính để nhận số lô, số đề, tổ chức cho các con bạc cá độ bóng đá. Tham gia hỗ trợ đắc lực cho Vinh có 3 đối tượng thu tiền, thanh toán từ các chân rết trên toàn tỉnh.

Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook, tin nhắn điện thoại để chuyển số lô, số đề, sử dụng các trang mạng bóng đá, website nước ngoài tham gia cá độ các giải bóng đá trong khu vực và quốc tế với số tiền giao dịch lên đến 120 tỷ đồng.

Vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra, làm rõ để hoàn thiện hồ sơ, xử lý các đối tượng theo luật định.

NĐT

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến