Dòng sự kiện:
Khen thưởng tổ công tác phá án nhanh vụ giết người cướp của ở đồi chè
29/05/2017 20:14:37
Ngày 29/5, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã đến chúc mừng và trao thưởng cho chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an huyện Anh Sơn trong việc điều tra, khám phá nhanh vụ án Trần Hữu Dũng giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 24/5/2017 tại xã Cẩm Sơn.

Theo đó, sáng 29/5, thừa ủy quyền UBND tỉnh, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng đã trao thưởng Bằng khen kèm số tiền 20 triệu đồng cho các đơn vị, công an huyện, phòng cảnh sát hình sự, kỹ thuật hình sự.

Công an tỉnh tặng giấy khen kèm tiền thưởng 3 triệu đồng/đơn vị; UBND huyện Anh Sơn tặng giấy khen và trao thưởng 5 triệu đồng cho công an huyện, nhằm động viên, khích lệ thành tích xuất sắc và tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, bảo đảm ANTT của các đơn vị.

Trước đó, như An Ninh Tiền Tệ đã đưa tin, vào khoảng 14h00’ ngày 24/5/2017, trực ban công an huyện nhận được tin báo của công an xã Cẩm Sơn với nội dung, người dân xã Cẩm Sơn phát hiện 1 xác chết là nam giới, khoảng 40 tuổi tại khu vực vườn chè của ông Lê Văn Hậu ở thôn Tân Tiến, xã Cẩm Sơn.

Sau khi tiếp nhận được tin báo, lãnh đạo đơn vị đã nhanh chóng báo cáo lãnh đạo công an tỉnh, phòng sảnh sát hình sự, phòng kỹ thuật Hình sự và cử các tổ công tác trực tiếp xuống địa bàn nắm tình hình, xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An trao thưởng cho các đơn vị có thành tích phối hợp phá án.

Qua kiểm tra sơ bộ hiện trường và tử thi xác định, nạn nhân là Nguyễn Văn Sơn (SN 1970), trú tại thôn 6, xã Đại Sơn, huyện Đô Lương. Sơn làm nghề buôn trâu bò, đã có thời gian dài buôn bán ở Anh Sơn. Tổ công tác nhận định, đây là một vụ án mạng, xảy ra chưa lâu.

Với những nhận định trên, tổ công tác đã tiến hành truy xét nóng. Qua rà soát các mối quan hệ của nạn nhân trước thời gian xảy ra vụ việc thấy nổi lên đối tượng Trần Hữu Dũng, còn gọi là Dũng Mão (SN 1981), trú tại thôn 2, xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn. Dũng là người đi cùng nạn nhân vào sáng ngày 24/5.

Thông tin nắm được, vào khoảng 9h ngày 24/5, Dũng đi cùng nạn nhân đến nhà ông Lê Văn Tâm, thôn Nhân Tài, xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn để mua trâu. Qua các thông tin thu thập được, tổ công tác xác định đối tượng gây án là Trần Hữu Dũng và triển khai lực lượng truy bắt đối tượng.

Đến khoảng 17h ngày 24/5, nguồn tin của quần chúng nhân dân cho biết, đối tượng Dũng đi xe máy màu đỏ giống xe của nạn nhân vào ki ốt tại thôn Tân Lâm, xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn trú mưa. Tổ công tác đã phối hợp phòng PC45 tiếp cận và tiến hành bắt giữ đối tượng.

Tổ công tác thu giữ tại đây 1 xe máy mang nhãn hiệu Yamaha màu đỏ, BKS: 37B1-44901 là xe máy của nạn nhân; 1 điện thoại di động mang nhãn hiệu Gionee màu vàng đồng là điện thoại của nạn nhân; 1 điện thoại HTC màu đen; 1 điện thoại Viettel màu đen (là của Dũng) và 18.760.000 đồng thu trong người Dũng.

                                Tiến Thành

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến