Dòng sự kiện:
Khởi tố vụ côn đồ liên tiếp nổ súng bắn xe khách giường nằm ở Quảng Ninh
18/10/2017 11:19:14
Sau khi triệu tập một số đối tượng liên quan, chiều 17/10, Công an TP Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án cố ý làm hư hỏng tài sản trong vụ xe khách giường nằm H.M liên tục bị bắn.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 21h27 ngày 19/9, trên quốc lộ 18, đoạn qua khu vực trường Cao đẳng Sư Phạm Uông Bí, phường Nam Khê, TP Uông Bí (Quảng Ninh), xe khách giường nằm của nhà xe H.M mang BKS: 14B - 016.20  chạy tuyến Quảng Ninh - Thanh Hóa đang lưu thông theo hướng về bến xe Cửa Ông (Quảng Ninh) thì bị một thanh niên ngồi trong xe taxi dùng súng bắn thẳng vào kính xe.

Xe khách H.M liên tục bị bắn vỡ kính.

Sau cú bắn này, kính phụ của xe trên tầng 2 bị thủng một lỗ bằng ngón tay út. Sau khi gây ra sự việc, đối tượng này đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Sự việc sau đó được báo lên cơ quan công an.

Tiếp nhận sự việc, Công an phường Nam Khê đã phối hợp với Công an TP Uông Bí xuống hiện trường tìm hiểu thông tin về vụ việc. Qua giám định tài sản, chiếc xe bị hư hỏng có giá trị là 4,25 triệu đồng.

Qua quá trình thông tin, Công an TP Uông Bí xác định nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do việc tranh giành khách giữa 2 nhà xe H.M và nhà xe T.N (địa chỉ ở TP Uông Bí). 

Lực lượng chức năng cũng đã triệu tập một số đối tượng để cung cấp thông tin, tuy nhiên đến lúc này vẫn chưa xác định được nhà xe T.N có liên quan hay không. 

Đối tượng dùng súng cao su bắt xe khách được camera ghi lại.

Đang trong quá trình điều tra thì khoảng 10h10 ngày 10/10, nhà xe khách H.M lại bị 1 thanh niên dùng súng cao su 2 chạc gỗ bắn vào trước kính của xe làm rạn nứt khi đang lưu thông trên quốc lộ 18.

Trước đó, vào các ngày 27 và 28/5, xe khách của anh M. đang chạy trên quốc lộ 18, đoạn qua TP Uông Bí cũng bị 1 nhóm đối tượng chặn xe, tháo hơi xe. Ngay sau khi xảy ra sự việc, anh M. đã thông báo lên cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc.

Chưa dừng lại ở đó, khoảng 18h30 ngày 30/5, tại ngã 4 Đệ Tứ, thuộc địa phận phường Lộc Hạ, TP Nam Định (Nam Định), nhà xe H.M còn bị một nhóm thanh niên gồm 5- 6  người của nhà xe T.N tấn công khiến chị P.T.D (vợ của anh M. đi theo xe) bị vỡ đầu.

Sau đó, nhóm người này còn rút chìa khóa xe khách H.M rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trao đổi về vụ việc, anh T.Q.M. (SN 1974), chủ xe khách giường nằm H.M, trú tại phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết, từ tháng 5/2017 đến nay, xe của gia đình anh đã 5 lần bị gây sự, trong đó có 4 lần xảy ra ở Quảng Ninh, đến nay chưa được làm rõ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.

Đoàn Tân

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến