Dòng sự kiện:
Kịp thời cứu nạn nhân đau ruột thừa ngoài biển khơi
15/01/2018 21:23:56
Đồn biên phòng Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai (Nghệ An) vừa kịp thời ứng cứu và đưa vào bờ một ngư dân đang đánh bắt cá ngoài biển khơi bị đau ruột thừa.

Ngày 15/1, thông tin từ Đồn Biên phòng Quỳnh Phương (BĐBP Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ứng cứu và đưa kịp thời một ngư dân đang đánh bắt cá ngoài khơi bị đau ruột thừa vào bờ để phẫu thuật, chữa trị.

Ngư dân bị đau ruột thừa khi đang đánh bắt cá ngoài biển khơi được đưa vào bờ kịp thời để chữa trị, phẫu thuật.

Theo đó, vào khoảng 8h ngày 15/1, Đồn Biên Phòng Quỳnh Phương, TX. Hoàng Mai (Nghệ An) nhận được tín hiệu đề nghị cứu hộ từ thuyền trưởng Hoàng Văn Tuấn, tàu NA 90535 TS do trên tàu có 1 thuyền viên nghi bị đau ruột thừa cần phải ứng cứu và đưa vào bờ kịp thời phẫu thuật.

Qua xác minh thông tin ban đầu, khi tàu của anh Hoàng Văn Tuấn đang khai thác tại vùng biển cách bến Lạch Cờn khoảng 20 hải lý, ngư dân Hồ Văn Hiếu (SN 1981), ở khối Quyết Tiến, phường Quỳnh Phương, TX. Hoàng Mai bị đau bụng dữ dội, nguy hiểm đến tính mạng nêu không được chữa trị, phẫu thuật kịp thời.

Ngay sau đó, Đồn Biên phòng Quỳnh Phương điều động lực lượng và tàu cao tốc nhanh chóng triển khai cứu nạn. Sau một thời gian ngắn, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận được phương tiện tại vị trí cách Trạm Kiểm soát Biên phòng Lạch Cờn 4 hải lý về phía Đông Nam và tổ chức sơ cứu tại chỗ cho thuyền viên, đồng thời nhanh chóng đưa ngư dân cần phẫu thuật vào bờ.

Đến trưa cùng ngày, Đồn Biên phòng Quỳnh Phương đã đưa nạn nhân Hiếu vào bờ và chuyển đến bệnh viện tiếp tục điều trị, phẫu thuật kịp thời.

Ngọc Tuấn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến