Dòng sự kiện:
Kỷ yếu độc đáo của học trò miền Trung cuối năm học
26/05/2017 07:44:42
Cùng ANTT ngắm nhìn những bức ảnh kỷ yếu "đẹp - độc - dễ thương - lạ" của học trò miền Trung cuối năm học.

Thời điểm cuối năm học, nhiều trường trên cả nước đã tiến hành tổ chức lễ bế giảng, chia tay nhau trong quyến luyến. Xa trường, xã lớp; xa thầy cô, bạn bè... Đây cũng là lúc học sinh nhiều lớp học tự tạo cho mình những dấu ấn đặc trưng. Mấy năm lại đây, phong trào chụp ảnh kỷ yếu đã gây được chú ý mạnh đối với các bạn trẻ.

Trường THPT Hoàng Mai (Nghệ An) chọn hình ảnh đám cưới ảo đầy hài hước và vui nhộn.

Trường THPT chuyên Bộ (ĐH Vinh) chọn hình ảnh cô giáo xinh đẹp làm trung tâm.


Trường THPT Hương Sơn (Hà Tĩnh) chọn góc chợ quê làm bối cảnh cho bộ ảnh kỷ yếu.

Phan Đình Phùng (Hà Tĩnh) chọn thiên nhiên, đồng áng để quay về tuổi thơ.


Trường Lương Thế Vinh (Quảng Bình) cũng chọn góc chụp mua bán hàng háo ở chợ nhưng pha chút hình ảnh thời bao cấp.

Sinh viên khoa Quốc tế học (ĐH Ngoại ngữ Huế) có bộ ảnh với những bức hình đa sắc màu.


Học sinh Đông Hà chọn chụp kỷ yếu thể hiện tình yêu với biển.

Và tấm ảnh kỷ yếu bị chỉ trích mạnh mẽ nhất gần đây lại do các giáo viên "đạo diễn" với thể loại "râu ông nọ chắp cằm bà kia".

Tường Vy (Tổng hợp)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến