Dòng sự kiện:
Làm thế nào đòi lại tài sản của bố đã bị mẹ kế chiếm đoạt?
17/11/2017 08:03:57
Đến khi bố mất, tôi mới hay bao tài sản cả gia đình đã bị lén sang tên cho mẹ kế. (Nguyễn Văn Bình).

Sau nhiều năm "gà trống nuôi con", bố tôi kết hôn với người phụ nữ khác. Đầu năm 2007, ông mất và không để lại di chúc. Khi đó, tôi mới hay trong thời gian chung sống, mẹ kế đã lén lút sang tên toàn bộ tài sản của gia đình nhằm chiếm đoạt. Xin hỏi, tôi phải làm gì để đòi lại tài sản của gia đình đáng lẽ thuộc về mình?

Luật sư, Thạc sĩ Phạm Thanh Bình, Công ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội trả lời:

Theo quy định của pháp luật hiện hành, nếu người mất có di chúc thì tài sản sẽ được chia theo di chúc. Nếu không có di chúc hoặc di chúc không hợp pháp, tài sản của người mất sẽ được chia theo pháp luật.

Do bố bạn mất không để lại di chúc nên căn cứ khoản 1, 2 Điều 651 Bộ Luật dân sự năm 2015 quy định về người thừa kế theo pháp luật như sau:

- Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

- Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

- Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

Nếu bố bạn và người vợ hai kết hôn hợp pháp thì theo quy định trên, anh em bạn và người mẹ kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất và được hưởng phần di sản bằng nhau.

Lưu ý: Di sản mà anh em bạn và người mẹ kế được hưởng bao gồm phần tài sản riêng của bố bạn trong khối tài sản chung của bố bạn và mẹ đẻ của bạn để lại; phần tài sản của bố bạn trong khối tài sản chung với người khác (nếu có). Anh em bạn có quyền yêu cầu mẹ kế trả lại tài sản của bố bạn. Nếu không được thực hiện, bạn có thể khởi kiện người này tại tòa án nhân dân quận, huyện để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Hồ sơ khởi kiện bao gồm:

- Đơn khởi kiện;

- Giấy tờ về quan hệ giữa người khởi kiện và người để lại di sản: sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, giấy khai sinh…

- Giấy chứng tử của người để lại di sản thừa kế chết;

- Bản kê khai di sản;

- Các giấy tờ, tài liệu chứng minh sở hữu của người để lại di sản và nguồn gốc di sản của người để lại di sản…

Theo VnExpress

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến