Dòng sự kiện:
Lấy mẫu xét nghiệm điều tra vụ 5 người giết 2 cá thể voọc quý hiếm
16/01/2019 16:04:42
Cơ quan chức năng đang lấy mẫu xét nghiệm để điều tra vụ 5 người nghi giết 2 cá thể vọoc quý hiếm trong rừng Quốc gia Pù Mát, huyện Con Cuông (Nghệ An).

Ngày 16/1, ông Trần Xuân Cường, Giám đốc Vườn Quốc gia Pù Mát, huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết, cơ quan chức năng đang gửi mẫu đi xét nghiệm để phục vụ công tác điều tra liên quan đến vụ giết 2 cá thể vọoc quý hiếm trong Vườn Quốc gia Pù Mát vừa bị phát hiện.

Cùng ngày, thông tin từ Công an huyện Con Cuông cho biết thêm, hiện CQĐT đang xác minh, làm rõ vụ việc 5 người liên quan đến việc giết 2 cá thể nghi là voọc quý hiếm trong Vườn Quốc gia Pù Mát.

Các đối tượng cùng 2 cá thể voọc khi bị phát hiện.

Trước đó, trong quá trình đi tuần tra, đoàn công tác Vườn Quốc gia Pù Mát đã bất ngờ phát hiện 5 người bị bắt khi đang săn bắn trái phép tại địa bàn rừng núi xã Châu Khê, huyện Con Cuông thuộc vùng lõi Vườn Quốc gia Pù Mát. Cả 5 người đều trú huyện miền núi Tương Dương (Nghệ An).

Thời điểm phát hiện, nhóm người trên đã dùng súng, dao làm dụng cụ săn bắt trái phép vừa làm hung khí để chống đối lực lượng chức năng.  Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã tịch thu 2 xác cá thể voọc xám, 1 cá thể lợn rừng còn sống, chân và xương của 1 cá thể lợn rừng sấy khô và dây bẫy các loại. 

Nhóm trên bị nghi đã sát hại 2 cá thể voọc xám (Trachypithecus phayrei) quý hiếm. Ngay sau đó, Vườn Quốc gia Pù Mát đã chuyển toàn bộ hồ sơ và tang vật liên quan cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định pháp luật.

Ngọc Tuấn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến