Dòng sự kiện:
Lên phương án chống ùn tắc tại các cửa ngõ giao thông
06/02/2018 10:06:28
Ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội đã sẵn sàng các phương án đối phó, xử lý tình trạng ùn tắc giao thông tại các cửa ngõ ra vào thành phố.

Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, đến thời điểm này, Sở GTVT phối hợp với Công an, Thanh tra giao thông Hà Nội đã chủ động kế hoạch huy động, bố trí chốt trực, trực tiếp tuần tra hàng ngày tại các tuyến đường trọng điểm, nhất là các vị trí cửa ngõ ra vào thủ đô, để kịp thời xử lý các sự cố ùn tắc phát sinh.


Cửa ngõ vào Thủ đô Pháp Vân - Cầu Giẽ thường xuyên xảy ra ùn tắc.

Theo Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Văn Viện, những ngày này, lực lượng liên ngành thường xuyên chốt trực 24/24 giờ tại các cửa ngõ ra vào Hà Nội như: Pháp Vân – Cầu Giẽ, Giải Phóng, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh, Hà Đông và các “điểm đen” ùn tắc để phân luồng, giải tỏa, hướng dẫn giao thông từ xa, giảm áp lực phương tiện… Thanh tra Sở, Phòng CSGT Hà Nội luôn ứng trực 100% quân số, lập chốt xử lý nghiêm các trường hợp xe đón trả khách trên đường, xe dù, bến cóc trước khu vực các bến xe Mỹ Ðình, Giáp Bát, Nước Ngầm, Yên Nghĩa, Gia Lâm... và phân tuyến từ các cửa ngõ cùng lúc đổ dồn vào trung tâm.

Còn theo Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT Hà Nội, Phòng hiện đã bố trí quân số ứng trực tại 8 tuyến đường hướng vào nội đô và 63 chợ hoa Tết; đồng thời phối hợp với công an các địa phương trên 15 tuyến quốc lộ ra, vào TP bố trí lực lượng tuần tra lưu động đảm bảo TTATGT. Trên tất cả các tuyến đều có các tổ CSGT chốt trực cũng như tuần tra lưu động kép kín địa bàn. Khi thấy lượng phương tiện đông, CSGT sẽ tiến hành phân luồng từ xa.

Riêng 8 tuyến đường hướng vào nội đô như: Tuyến Pháp Vân - Giải Phóng; Ba La Bông Đỏ - Nguyễn Trãi - Ngã tư sở; Đại Lộ Thăng Long - Trần Duy Hưng; Nhổn - Cầu Diễn - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Cầu Nhật Tân - Võ Chí Công - Âu Cơ; Nguyễn Văn Cừ - Cầu Chương Dương; Cổ Linh - Cầu Thanh Trì - Minh Khai... và khu vực phố cổ, lực lượng CSGT sẽ bố trí xe tuần tra lưu động phân luồng phương tiện để hạn chế ùn tắc.

Đặc biệt trên tuyến Pháp Vân – Cầu Giẽ, tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc nghiêm trọng dịp trước, trong và sau Tết, ông Phạm Văn Khôi, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ cho biết, công ty đã sẵn sàng phương án mở 3 làn thu phí ngược chiều để giảm tải. Bên cạnh đó, tiến độ thi công giai đoạn hai của dự án cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hiện đã hoàn thành 95%. 28/30 km của tuyến đường đang được khai thác với quy mô 6 làn xe cao tốc, mỗi bên 3 làn xe và có làn dừng khẩn cấp cho các phương tiện khi bị hỏng hóc. Vì thế, dịp tết năm nay sẽ giảm tải được tình trạng ùn tắc.

Để chủ động các phương án giải tỏa ùn tắc phát sinh và linh hoạt các giải pháp phân luồng giao thông, Bộ Công an cũng đã có công điện chỉ đạo Công an Hà Nội huy động tổng lực quân số, hạn chế họp hành, tập trung cao độ vào công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, lễ hội Xuân 2018 với mục tiêu cao nhất là hạn chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

Đối với các trường hợp vi phạm luật giao thông như điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ, đi lấn đường, uống rượu bia khi tham gia giao thông, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy... lực lượng CSGT ngoài phân luồng, giải tỏa, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định để răn đe.

Theo Báo Tin tức

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến